Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Myanmar

Thứ Ba, 19/11/2013, 21:44
Chiều 19/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Myanmar do Chuẩn tướng Ki-ô Ki-ô Tun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar làm Trưởng đoàn sang dự Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar. Dự buổi tiếp có Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.
* Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar.
* Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, trong không khí thân mật, hữu nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Ki-ô Ki-ô Tun cùng các thành viên trong Đoàn sang dự Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam vừa qua và của Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Myanmar là minh chứng sinh động nhất cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Myanmar. Trên tinh thần hợp tác vì hòa bình, ổn định và an ninh của mỗi nước, trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Myanmar cần tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa trên các lĩnh vực hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Ki-ô Ki-ô Tun cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đón tiếp Đoàn trọng thị, thân tình và mong muốn trong thời gian tiếp theo, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ sẽ không ngừng phát triển trên các lĩnh vực hợp tác.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Thứ trưởng Tô Lâm; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Ki-ô Ki-ô Tun và các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.

Cùng ngày, hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar được tổ chức tại Hà Nội. Dự hội nghị có Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Chuẩn tướng Ki-ô Ki-ô Tun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất vinh dự được đăng cai tổ chức Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar. Thông qua cơ chế đối thoại an ninh, hàng năm lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau luân phiên để chia sẻ thông tin mà hai bên cùng quan tâm, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Ki-ô Ki-ô Tun tin tưởng rằng, Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar Ki-ô Ki-ô Tun đã ký Thỏa thuận thiết lập Cơ chế đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm nêu rõ thời gian qua, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Israel nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Israel đã có những bước tiến tích cực, nhất là trong việc trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia. Hiện nay, tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn, hai bên cần đẩy mạnh tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm quốc tế, đảm bảo an ninh hàng không quốc gia. Thứ trưởng Tô Lâm mong rằng, trên cương vị công tác của mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar sẽ có nhiều đóng góp tích cực, nâng cao hiệu quả hợp tác hơn nữa giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam - Israel.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật của Israel và Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tới

Việt Hưng
.
.
.