Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Cộng hòa Bê-la-rut

Thứ Ba, 06/11/2012, 11:44
Trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Bê-la-rut từ ngày 3-5/11/2012, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tới thăm, làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Bê-la-rut Ka-li-nin A-na-tô-li Nhi-cô-lai-e-vích; Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban An ninh quốc gia Bê-la-rut.

Đến thăm và làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Bê-la-rut Ka-li-nin A-na-tô-li Nhi-cô-lai-e-vích, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Bê-la-rut đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với các nước SNG nói chung, nước Cộng hòa Bê-la-rut nói riêng; quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… giữa Việt Nam và Bê-la-rut không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Bê-la-rut đã dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

Thay mặt Chính phủ Bê-la-rut, Phó Thủ tướng Ka-li-nin A-na-tô-li Nhi-cô-lai-e-vích đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cộng hòa Bê-la-rut và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng… Phó thủ tướng cho rằng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Trong các cuộc hội đàm với Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban An ninh quốc gia Bê-la-rut, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Bê-la-rut, ngày càng được củng cố và phát triển, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước.

 Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật Bê-la-rut đã hỗ trợ, giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về xử lý các tình trạng khẩn cấp, đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy...

Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Bê-la-rut Dai-xép Va-đim- iu-re- vích và lãnh đạo các Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ đều đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Bê-la-rut và  mong muốn tiếp tục duy trì, củng cố, tiếp tục phát triển mối quan hệ này  ngày càng có hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ, Ủy ban An ninh quốc gia Bê-la-rut đã thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước.

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Bê-la-rut. Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Đỗ Văn Mai báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về tình hình, kết quả hoạt động của cơ quan thời gian qua. Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chúc mừng và chia vui về những thành tích, kết quả hoạt động của Đại sứ quán. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Bê-la-rut. Quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng…không ngừng được củng cố, tăng cường, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của hai nước.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chính sách, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với Cộng hòa Bê-la-rut. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả của Việt Nam và Bê-la-rut

PV
.
.
.