Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, làm việc với Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan

Thứ Tư, 10/07/2013, 10:04
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Ba Lan, ngày 9/7/2013, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tới thăm, làm việc tại Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua; cảm ơn các cơ quan hữu quan của Ba Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam định cư tại Ba Lan ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng khẳng định, thực hiện Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm có tổ chức, được ký kết tháng 3 năm 2003 và các thỏa thuận có liên quan, sự hợp tác, phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan ngày càng chặt chẽ và đã đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em… góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Ngài Bát-la-mây-Sen-ce-vích, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan.

Ngài Bát-la-mây-Sen-ce-vích, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang; và thông báo với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam về tình hình và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Cộng hòa Ba Lan thời gian qua.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị phía Ba Lan tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và giúp đỡ trang thiết bị cho lực lượng phòng, chống tội phạm Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học hình sự, phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng... Hai bên đã nhất trí các biện pháp chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các hiệp định đã được ký kết giữa Chính phủ hai nước trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm; thống nhất đánh giá trong bối cảnh xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đòi hỏi phải nâng mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Cộng hòa Ba Lan lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiêt thực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai Chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam và Ba Lan.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đi thăm Trung tâm huấn luyện phòng, chống khủng bố thuộc Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan, Viện bảo tàng quân đội Ba Lan và thăm tượng đài Nhạc sỹ Sô-Panh.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng bà con cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn giành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Ba Lan nói riêng; khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 36 – NQ/TU của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà con hòa nhập xã hội sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Ba Lan. Quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại…không ngừng được củng cố, tăng cường, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của hai nước; đồng chí nhắc nhở, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chính sách, đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với Cộng hòa Ba Lan. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối, sứ giả của Việt Nam và Ba Lan

PV
.
.
.