Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác ANTT tại Hải Phòng

Thứ Năm, 23/01/2014, 19:55
Ngày 23/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại thành phố Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Dương Anh Điền - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an TP Hải Phòng báo cáo Bộ trưởng về tình hình công tác ANTT đã nêu rõ sự ổn định về ANCT, và những chuyển biến tích cực về TTATXH. Trong đó phạm pháp hình sự giảm 6,8% so với năm 2013, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 80,4%, trọng án đạt 90%. Công tác QLHC về TTATXH tiếp tục được cải tiến có hiệu quả. Về TNGT giảm số vụ, giảm 8 trường hợp tử vong. Phát huy kết quả đạt được, Công an Hải Phòng đang tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm. Những ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phòng chống buôn lậu, phòng ngừa mua bán, vận chuyển và đốt pháo, nhằm đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán, đã thu được nhiều kết quả.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kiểm tra công tác ANTT tại Hải Phòng, Bộ trưởng Trần Đại Quang phấn khởi trước những đổi mới và sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, trong đó có sự đóng góp đắc lực của lực lượng Công an Hải Phòng. Đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo Công an Hải Phòng tiếp tục quán triệt Nghị quyết Công an toàn quốc, trong đó nhấn mạnh tình hình đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, song thách thức cũng không nhỏ. Vì vậy Công an Hải Phòng trước mọi khó khăn nào cũng phải nỗ lực hơn nữa, không để đột xuất bất ngờ, không để tội phạm phát triển, giữ vững ổn định chính trị và TTATXH, phục vụ cao nhất cho mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Muốn vậy, Công an Hải Phòng cần bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác nắm tình hình để chủ động dự báo, tham mưu kịp thời cho Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền thành phố những giải pháp phòng ngừa có hiệu quả.

Trước mắt, tiếp tục triển khai tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phải chăm lo thực hiện mục tiêu không để hình thành băng nhóm và tụ điểm phức tạp, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời phải tăng cường quản lý nhà nước về ANTT, nhất là các nghề kinh doanh có điều kiện. Siết chặt việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, không để xảy ra đốt pháo và cháy nổ, đảm bảo TTATGT, phục vụ cho nhân dân đón Tết bình yên. Bên cạnh đó, phải chăm lo xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh. Giữ gìn kỷ cương xã hội chặt chẽ, nhưng đảm bảo dân chủ và phải làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện nhân đạo, quan tâm đời sống nhân dân, để mọi người phấn khởi tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, cảm ơn và gửi lời chúc tết tốt đẹp nhất tới Đảng, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng, đã ủng hộ, giúp đỡ Công an Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Bộ trưởng gửi lời chúc các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên Công an Hải Phòng và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.