Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc Tết CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 20/01/2012, 20:10
Ngày 20/1, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra công tác, chúc tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Cao Lộc, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ công an và đại diện các đơn vị nghiệp vụ. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn dự buổi làm việc.

Sau khi nghe Thiếu tướng Trần Đăng Yến, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn báo cáo tóm tắt công tác kết quả  tháng đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu trong năm mới 2012, CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong toàn lực lượng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác, góp phần giữ vững đà phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng nhận hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt cần tăng cường cán bộ xuống cơ sở, bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, hạnh phúc.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà CBCS Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại Công an huyện Cao Lộc, Thượng tá Nguyễn Trung Thực, Trưởng Công an huyện báo cáo: năm 2011, Công an huyện đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh – trật tự trên địa bàn, an ninh biên giới; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao; bước đầu xây dựng thành công nhiều khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Để đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân, Công an huyện đã tăng cường 40 CBCS xuống các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng tại chỗ tuần tra, vận động quần chúng, quyết tâm không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, thanh niên lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với CBCS Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương những kết quả mà Công an huyện Cao Lộc đã làm được trong năm qua, đặc biệt là trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an huyện Cao Lộc cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai tốt các biện pháp bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới, phòng chống tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy...Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Công an huyện cần tăng cường cán bộ xuống cơ sở, tăng cường tuần tra kiểm không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, ngăn chặn các thanh thiếu niên kéo nhau về TP Lạng Sơn gây mất an ninh, trật tự. Đồng chí Bộ trưởng căn dặn CBCS Công an huyện Cao Lộc cần phối hợp chặt chẽ với Công an Trung Quốc trên cơ sở các quy định đã ký kết để bảo vệ cho nhân dân hai bên biên giới đón Tết an toàn, hữu nghị.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và CBCS Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Thăm và chúc tết CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định lực lượng Công an luôn sát cánh với lực lượng Quân đội, trong đó có Bộ đội Biên phòng để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc, tham gia giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đồng thời yêu cầu CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh; tổ chức tốt công tác tuần tra biên giới; tăng cường ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Phối hợp với các lực lượng của  Trung Quốc bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn quan hệ đoàn kết, hòa bình, hữu nghị với nước bạn.

Sau khi kiểm tra công tác, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc tết, tặng quà các đơn vị

Phương Thủy
.
.
.