Bộ trưởng Giao thông yêu cầu kiểm tra các bến đò

Thứ Bảy, 31/01/2009, 15:53
Sau sự cố đắm đò thương tâm trên sông Gianh, xã Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình, hôm qua, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã yêu cầu lập hai đoàn kiểm tra thực trạng một số bến đò ngang.
>> Báo CAND - Chuyên đề ANTG hỗ trợ gia đình nạn nhân chìm đò

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu, 2 đoàn kiểm tra phải bắt đầu hoạt động ngay trong hai ngày 3-4/2 nhằm chấn chỉnh tình trạng hoạt động của các bến đò.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân gây tai nạn tại Quảng Bình là do chủ đò không chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, chở quá số người cho phép với số lượng lớn trong khi thời tiết trên sông Gianh xấu. Theo hồ sơ đăng kiểm, đò chỉ được chở 12 người nhưng chủ đò đã chở 78 người.

Chiếc đò gây tai nạn làm hơn 40 người chết.

Trước đó, sáng 25/1 (30 Tết), con đò chở gần 80 người đi sắm Tết đã chìm xuống dòng sông Gianh, khiến 42 người chết và mất tích.

Sáng 29/1, sau 5 ngày mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm đò ở huyện Quảng Trạch là bà Phạm Thị Hồng, 54 tuổi đã tìm thấy. Xác nạn nhân trôi cách nơi xảy ra chìm đò khoảng hơn 4km.

Chủ lái đò là Nguyễn Xuân Quý cùng Nguyễn Minh Mậu (em trai) đã bị lực lượng Công an bắt giam

Theo Vạn Xuân (VnExpress)
.
.
.