Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đánh trống khai hội Đền An Sinh 2014

Thứ Bảy, 13/09/2014, 16:22
Sáng 13/9 tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh), Lễ hội Đền An Sinh 2014 đã khai mạc với nghi thức trang nghiêm, long trọng và quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động nhân dịp khu di tích lịch sử nhà Trần (Đông Triều) đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ; Lễ công bố Quyết định công nhận Đông Triều từ cấp huyện lên Thị xã, đô thị loại IV.

Đến dự buổi Lễ có Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trường Bộ Công an; ông Lê Quang Vịnh- Phó Chánh Văn phòng TW Đảng; ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Đinh La Thăng, Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan ngang Bộ; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện; các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa.

Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh trống khai hội Đền An Sinh 2014.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động nhân dịp khu di tích lịch sử nhà Trần (Đông Triều) đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Trung ương Hội phật giáo Việt Nam đánh trống khai hội Đền An Sinh 2014.

Sau phần đánh trống, gióng chiêng khai hội do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Trung ương Hội phật giáo Việt Nam cùng thực hiện, các đại biểu cùng tăng đoàn, phật tử và hàng ngàn người dân đã tiến hành làm lễ dâng hương tưởng niệm các vua Trần, làm lễ cầu quốc thái dân an, tham quan nhà trưng bày các di sản văn hóa nhà Trần. Tiếp đó, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu Trung ương và địa phương đã tiến hành làm lễ động thổ khởi công phục dựng khu Thái miếu nhà Trần (đền Thái), trồng cây đa lưu niệm tại Đền Thái. Đây là một trong những công trình ghi dấu ấn đậm nét lịch sử nền văn hoá Việt dưới thời nhà Trần.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu, tăng đoàn, phật tử và hàng ngàn người dân tiến hành làm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Trần.

Năm 2009, các nhà khảo cổ đã phát hiện dưới nền móng cũ là một tổ hợp gồm 39 công trình kết nối tạo thành tổng thể kiến trúc với diện tích trên 20.000m2. Dự án xây dựng lại Đền Thái được Nhà nước xác định là công trình đặc biệt, có giá trị lịch sử, tâm linh và kết nối hài hoà với Đền An Sinh tạo thành quần thể di sản văn hoá nhà Trần.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cùng các đại biểu Trung ương và địa phương đã tiến hành làm lễ động thổ khởi công phục dựng khu Thái miếu nhà Trần (đền Thái).

Từ nhiều năm qua, Lễ hội Đền An Sinh  là dịp để nhân dân và du khách thập phương dâng hương tưởng nhớ các vị vua nhà Trần, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa…Đây cũng là dịp để các thế hệ sau cùng ôn lại những truyền thống quý báu của dân tộc, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại Đền Thái.

Ngoài phần nghi lễ truyền thống, Lễ hội Đền An Sinh  còn có rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú nối tiếp nhau trong suốt 3 ngày lễ hội (từ 13-15/9/2014). Lễ công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ về công nhân Đông Triều trở thành thị xã, đô thị cấp IV cũng được tổ chức trọng thể vào 20h cùng ngày 13/9

Lê Minh Triết - Trịnh Mạnh
.
.
.