Bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thứ Hai, 28/07/2008, 18:38
Ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và một số cán bộ cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng. Thủ tướng cũng miễn nhiệm một số cán bộ thuộc Quân khu Thủ đô.

Theo Quyết định số 998/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Quyết định số 999/QĐ-TTg, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Như Hoạt, Tư lệnh Quân khu Thủ đô, giữ chức Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Tại Quyết định số 1000/QĐ-TTg, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Phùng Đình Thảo, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tại các Quyết định số 1001, 1002, 1003, 1004/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định: Trung tướng Nguyễn Đăng Sáp thôi giữ chức Chính ủy Quân khu Thủ đô; Thiếu tướng Trần Trung Khương thôi giữ chức Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô; Thiếu tướng Lê Hải Bình thôi giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh thôi giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô để Bộ Quốc phòng điều động công tác khác

Theo Cổng TTĐT Chính phủ
.
.
.