Bổ nhiệm Chánh tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM

Thứ Ba, 31/08/2010, 08:39
Ngày 30/8, Cơ quan thường trực TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước, bổ nhiệm thẩm phán TAND Tối cao và quyết định của Chánh án TAND tổ chức bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý cấp vụ.

Tham dự buổi lễ có Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình. Nhân dịp này, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã đến dự và gửi lẵng hoa chúc mừng.

Theo đó, ông Trần Văn Cò (52 tuổi), hiện là Thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh được bổ nhiệm vào chức danh Thẩm phán TAND tối cao, đồng thời giữ chức vụ Chánh tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các ông Huỳnh Công Lý (52 tuổi), hiện là Thẩm phán, Chánh án TAND tỉnh Long An được bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND tối cao, công tác tại Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Tiển (55 tuổi), tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng TAND tối cao, công tác tại Cơ quan thường trực TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Thời gian giữ chức vụ của các thẩm phán vừa được bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Trương Hòa Bình thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TAND tối cao chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

Chánh án Trương Hòa Bình mong muốn các cơ quan, ban, ngành có liên quan của Trung ương, cũng như địa phương phối hợp, giúp đỡ Tòa phúc thẩm và Cơ quan thường trực phía Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ

H.Anh
.
.
.