Bộ Công an viếng nghĩa trang Ban An ninh TW Cục Miền Nam

Thứ Bảy, 25/04/2009, 22:38
Kỷ niệm 34 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2009), ngày 24/4, Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức lễ dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Ban An ninh TW Cục miền Nam (Ban ANTW Cục Miền Nam) ở đồi 82, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; cùng nhiều cán bộ Công an lão thành, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các Tổng cục, Vụ, Cục, trường đóng tại TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, hơn 10 năm qua, Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo lực lượng CAND trong cả nước tích cực tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" thể hiện lòng tri ân đối với các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Bằng sự quyên góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ngoài lực lượng được hàng trăm tỷ đồng cho phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Hiện tại, toàn lực lượng CAND đang dấy lên phong trào thi đua học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Từ đó, lực lượng Công an đã có những chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm trong công việc, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", hoàn thành sứ mạng lịch sử và sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ để lại.

Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn và các đại biểu đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Ban ANTW Cục Miền Nam.

Sau lễ viếng nghĩa trang và dâng hương hoa tại Tượng đài đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã đi kiểm tra công tác xây dựng Tượng đài "Vì an ninh Tổ quốc" tại Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Ban ANTW Cục Miền Nam ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đây là địa danh lịch sử, là căn cứ địa, là niềm tự hào của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã biểu dương Tổng cục XDLL CAND, Cục Quản lý trại giam và Công an tỉnh Tây Ninh đã có nhiều cố gắng để đảm bảo xây dựng Tượng đài đúng tiến độ.

Từ kiểm tra thực tế, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phân công, đảm bảo các thủ tục về xây dựng, thanh quyết toán đúng quy định. Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo an toàn, đúng thiết kế, kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng, để công trình chắc chắn, bền vững lâu dài, không để xảy ra các sự cố sụt, lún…

Theo kế hoạch, Tượng đài "Vì an ninh Tổ quốc" ở Khu di tích Lịch sử-Văn hóa Ban ANTW Cục miền Nam sẽ được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2010)

Công Trường
.
.
.