Bộ Công an và Bộ Y tế: Ký kết Qui chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế

Thứ Sáu, 27/09/2013, 00:28
Chiều 26/9, Bộ Công an và Bộ Y tế đã tổ chức Lễ ký kết Qui chế phối hợp về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ, về phía Bộ Công an còn có các đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; về phía Bộ Y tế có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Thị Xuyên, Phạm Lê Tuấn và Nguyễn Thanh Long.

Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục và Cục, Vụ chức năng của Bộ Công an và Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. ANCT được giữ vững, TTATXH có nhiều biến chuyển tích cực, đã chủ động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời có hiệu quả những vấn đề, vụ việc phức tạp về ANTT, không để xảy ra phá hoại, khủng bố vv… Trong những thành tích của lực lượng CAND, có sự giúp đỡ hiệu quả của đội ngũ cán bộ ngành Y tế.

Bộ Công an mong rằng, sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quí báu đó trong thời gian tới. Thời gian tới, nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, TTATXH, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi ngành Công an và ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc ký Qui chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, mà trọng tâm là 8 lĩnh vực mà Qui chế đề cập.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết Qui chế phối hợp về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế.

Thay mặt lãnh đạo 2 Bộ, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký kết Qui chế phối hợp về công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Qui chế gồm 3 chương, 12 điều, qui định cụ thể về các vấn đề: Phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực y tế; phối hợp trao đổi thông tin; phối hợp bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực Y tế; phối hợp thanh, kiểm tranh việc thực hiện pháp luật về y tế; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ hội nghị, hội thảo, sự kiện chính trị quan trọng của ngành y tế; huy động tiềm lực y tế Nhà nước phục vụ công tác đảm bảo ANTT và giúp đỡ đào tạo cán bộ - kỹ thuật y tế cho Bộ Công an; phối hợp trong công tác phòng, chống khủng bố; phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế; phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ trụ sở ở các cơ sở y tế vv…

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng khẳng định: Việc ký Qui chế phối hợp giữa 2 Bộ là bước mở đầu để triển khai thực hiện Qui chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế đi vào nề nếp. Lãnh đạo 2 Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Qui chế, định kỳ cùng đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện Qui chế ngày càng mang lại hiệu quả  tích cực, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa 2 Bộ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó

Dạ Miên
.
.
.