Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Thứ Bảy, 02/11/2013, 22:25
Sáng 2/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về tình hình 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015), góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với Bộ Chính trị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tý nêu rõ: 3 năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tiềm năng lợi thế của tỉnh được khai thác ngày càng tốt hơn và đang đứng trước những triển vọng tốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,82%/năm.

Sản xuất công nghiệp căn bản được duy trì, có thêm một số sản phẩm mới. Hoạt động dịch vụ - du lịch phát triển khá qua hằng năm, lượng du khách ngày càng tăng lên. Kinh tế nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện và rõ rệt theo hướng sản xuất hàng hóa. Mô hình khai thác hải sản xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần, chế biến trên biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thay mặt Bộ Chính trị kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Bộ Chính trị nhận thấy thời gian qua, trong điều kiện có thuận lợi nhưng không ít khó khăn thách thức, Bình Thuận đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, bước đầu khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đạt kết quả tích cực trên trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Bộ Chính trị với các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận. Ảnh: TTXVN.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả được, tỉnh Bình Thuận còn một số hạn chế. Nhìn một cách tổng thể, tỉnh chưa phát huy tiềm năng, thế mạnh; chưa có sự đột phá về kinh tế; chưa khai thác lợi thế của cả vùng và liên kết vùng. Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch hoặc đạt thấp. Công tác quản lý khai thác sa khoáng titan chưa chặt chẽ…

Cơ bản tán thành với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới của tỉnh, Tổng Bí thư lưu ý tỉnh Bình Thuận cần nhận rõ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức; tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, vai trò là tỉnh có vị trí địa chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh khá quan trọng trong khu vực duyên hải cực Nam Trung bộ, là cửa ngõ giao thương với các tỉnh trong vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Bình Thuận có tiềm năng lớn về năng lượng, khoáng sản, nông - lâm - thủy sản và dịch vụ du lịch; đây là điểm mạnh của Bình Thuận.

Đặc biệt, Bình Thuận là một trong 3 nơi có ngư trường lớn nhất cả nước, là địa bàn quan trọng trong khu vực phòng thủ của Quân khu 7.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Bình Thuận cần tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020, cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, có cơ cấu kinh tế phù hợp: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với 3 trung tâm mang tầm quốc gia là Trung tâm năng lượng, Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, Trung tâm du lịch - thể thao biển

PV (TTXVN)
.
.
.