Bị thương vẫn kiên quyết bắt giữ tội phạm ma túy

Thứ Sáu, 12/10/2012, 11:49

Mặc dù bị thương nặng nhưng Thiếu úy Nguyễn Văn Minh, Cảnh sát khu vực phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận vẫn khống chế, bắt giữ và không để đối tượng phi tang vật chứng.

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận thi hành lệnh bắt đối với Vũ Hữu Nghị (23 tuổi, trú tại KP4, phường Phước Lộc, thị xã Lagi), là đối tượng nguy hiểm trong vụ án mua bán trái phép các chất ma túy.

Lúc này, Nghị đang có mặt tại phòng trọ của bà Huỳnh Thị Ảnh ở KP6, phường Tân An, thị xã Lagi. Lãnh đạo Công an thị xã Lagi đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường Tân An bố trí lực lượng tổ chức bắt giữ Nghị.

Trên cơ sở đó, Công an phường Tân An đã phân công 4 đồng chí gồm: Đại úy Trần Kim Sơn, Trung úy Võ Xuân Lộc, Thiếu úy Nguyễn Văn Minh và đồng chí bảo vệ dân phố.

Khoảng 10h20 cùng ngày, tổ vây bắt ập vào nhà. Khi phát hiện lực lượng Công an, Nghị chạy vào nhà vệ sinh; còn 3 đối tượng khác bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Thấy vậy, Thiếu úy Nguyễn Văn Minh đã dũng cảm lao đến giữ tay Nghị, không để đối tượng bỏ ma túy vào bồn cầu nhằm phi tang vật chứng.

Tại đây, giữa đồng chí Minh và Nghị xảy ra giằng co làm vỡ cửa kính nhà vệ sinh. Tên Nghị đã cầm mảnh kính chém vào mặt, 2 cánh tay của Thiếu úy Minh gây thương tích nặng. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, Thiếu úy Minh đã cùng đồng đội khống chế, bắt giữ tên Nghị. Sau đó, đồng chí Minh được đồng đội và quần chúng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an thị Lagi tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng. Khám xét tại chỗ, cơ quan điều tra thu giữ 2 cục ma túy tổng hợp và 38 tép heroin. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Lagi đang hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của Thiếu úy Nguyễn Văn Minh xứng đáng được biểu dương

Khánh Băng
.
.
.