Bầu bổ sung các nhân sự của Quốc hội

Thứ Bảy, 16/11/2013, 15:30
Sáng nay (16/11), Quốc hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Theo đó, ông Nguyễn Đức Hiền được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Ông Nguyễn Đức Hiền sinh ngày 3/8/1955, quê quán: Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Đại học Tổng hợp khoa Sử, cử nhân Luật; trình độ chính trị: cao cấp. Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Quốc hội bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự.

Ông Nguyễn Lâm Thành, sinh ngày 7/7/1964, dân tộc Nùng. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Nhà nước, kỹ sư kinh tế; trình độ lý luận chính trị: cử nhân. Chức vụ hiện tại: Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Ông Nguyễn Lâm Thành được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ông Phạm Trí Thức, sinh ngày 2/8/1959. Quê quán: Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học, cử nhân Sử học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên thường trực Ủy ban Dân tộc, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Ông Phạm Trí Thức được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Tuyết, sinh ngày 25/11/1960. Quê quán: Yên Bái. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học, cử nhân Sử học; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Nguyễn Văn Tuyết được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ông Đặng Thuần Phong, sinh ngày 8/7/1964. Quê quán: Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn, cử nhân Luật, cao cấp thanh vận; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre. Ông Đặng Thuần Phong được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà, sinh ngày 1/3/1969. Quê quán: Nam Định. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công, cử nhân Luật, cử nhân ngôn ngữ; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Chức vụ hiện tại: Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ông Vũ Hải Hà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Đ.M.
.
.
.