Báo chí vun đắp mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân

Thứ Năm, 18/06/2015, 21:34
Chiều 18/6, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015), Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, những người làm báo trong và ngoài lực lượng CAND. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt còn có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, TBT Báo Nhân dân; các đồng chí  trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục; đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND...

Trong mỗi chặng đường cách mạng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, sát cánh cùng lực lượng CAND trên trận tuyến thầm lặng vì an ninh quốc gia, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Báo chí đã góp phần to lớn tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; củng cố, vun đắp mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân, với các ngành, các cấp; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; kịp thời phát hiện, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước khác, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng báo chí Việt Nam nói chung; biểu dương thành tích, chiến công và sự cống hiến, đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí CAND nói riêng trong những năm qua; luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường, tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Đại tướng Trần Đại Quang chỉ rõ, báo chí CAND thời gian tới, cần bám sát nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ mục đích, phát huy truyền thống vẻ vang, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ động, tích cực, dành nhiều thời lượng, lập chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", gắn với xây dựng gia đình văn hoá mới, khu dân cư văn hoá, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”...

"Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức đan xen nhau, càng đòi hỏi những người làm báo chúng ta thường xuyên tu dưỡng đạo đức của những người làm báo cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo trong xử lý thông tin và đưa thông tin nhanh nhạy, tiếp cận với thông tin mới, công nghệ làm báo mới. Điều quan trọng hàng đầu là, mọi thông tin trên báo chí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của người làm báo, tất cả vì lợi ích, an ninh quốc gia, vì quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc..." – Đại tướng Trần Đại Quang chia sẻ.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ những người làm báo đã thường xuyên cổ vũ, động viên lực lượng CAND trong những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả trong thời gian sắp tới, để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó…

Tại buổi gặp mặt cơ quan báo chí do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức chiều 18/6, đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí trong cả nước đã phát biểu ý kiến:

1. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương:

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Ban tuyên giáo Trung ương và thay lời các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và những người làm báo, tôi bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, giúp đỡ thân tình, hiệu quả của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã dành cho các cơ quan báo chí và những người làm báo trong thời gian qua và trong nhiều năm tới. Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, trong niềm vui đó, những người làm báo luôn suy nghĩ, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng CAND, là những người vất vả đảm bảo cho những sự kiện đó được diễn ra thành công tốt đẹp. Thực tiễn đã chứng minh, lực lượng CAND đã làm rất tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Qua hoạt động công tác tư tưởng văn hóa, hoạt động báo chí đã phản ánh, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn lực lượng CAND.

2. Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo trong cả nước, tôi trân trọng cảm ơn ý kiến đánh giá rất tốt đẹp của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an với báo chí cả nước nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, dìu dắt, luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đội ngũ những người làm báo cách mạng luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và luôn nhận được sự phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt, đùm bọc của nhân dân, trong đó có lực lượng CAND. Những người làm báo sẽ cố gắng làm tốt hơn vai trò của mình trên mặt trận văn hóa tư tưởng...

3. Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân:

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập báo Công an nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt .

Các cơ quan báo chí trong lực lượng CAND xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí trong cả nước. Chúng tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, và tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Hiếu Quỳnh- Quang Minh

Anh Hiếu – Trần Xuân
.
.
.