Báo chí phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

Chủ Nhật, 09/08/2015, 14:46
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, báo chí phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tuyên truyền, cổ vũ, định hướng nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia các công việc của đất nước, giám sát và phản biện xã hội.

* Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội

Sau 2 ngày đại hội nội bộ, sáng 9/8, tại Hà Nội, phiên chính thức của Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã long trọng diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có: Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: VGP.
Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sự đoàn kết, trí tuệ, nhất trí cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2015- 2020. Ban chấp hành khóa X gồm 57 người. Ban Chấp hành cũng đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 người. Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và hoan nghênh những đóng góp to lớn của báo chí cả nước cũng như của Hội Nhà báo Việt Nam thời gian qua.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo đã luôn kiên cường đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng, nhân dân vì độc lập dân tộc, vì xã hội chủ nghĩa. Báo chí đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng. Trong thời kỳ đổi mới, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Ban chấp hành mới Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ (2015 - 2020) ra mắt.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ban chấp hành mới Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh kỷ niệm với đoàn đại biểu Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an dự Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Huy Hoàng.
Tuy vậy, bên cạnh đó, hoạt động báo chí cũng còn tồn tại không ít khuyết điểm như: còn những biểu hiện thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng đinh hướng dư luận, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, còn thông tin chưa trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật, khai thác thông tin nước ngoài thiếu chọn lọc, chưa làm tốt công tác phát hiện những điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Hoạt động của Hội Nhà báo ở một số nơi vẫn còn hình thức, hiệu quả chưa cao…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý đội ngũ người làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. Là diễn đàn của nhân dân trong các công việc của đất nước, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí. Động viên, cổ vũ nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng.

 

Tại Đại hội, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Danh sách 11 ủy viên Ban thường vụ, 57 ủy viên BCH Hội nhà báo khóa X

Sau 3 ngày làm việc, sáng 9/8, Đại hội Hội nhà báo Việt Nam đã bầu và công bố 11 Ủy viên Ban thường vụ và 57 Ủy viên Ban chấp hành Hội nhà báo khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cụ thể, 11 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Hội nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm:

  1. Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân
  2. Đồng chí Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông
  3. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
  4. Đồng chí Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
  5. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
  6. Đồng chí Nguyễn Bé - Tổng biên tập Báo Cà Mau
  7. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân
  8. Thiếu tướng Phạm Văn Miên - Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân
  9. Đồng chí Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
  10. Đồng chí Mai Đức Lộc - Chủ tịch Hội Nhà báo Đà Nẵng, Tổng biên tập Báo Đà Nẵng
  11. Đồng chí Nguyễn Quý Hòa - Tổng giám đốc Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh

57 Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

Thuận Hữu

Phạm Văn Huấn

Nguyễn Quang Hiệp

Phạm Văn Miên

Nguyễn Thanh Nhân

Trần Bình Minh

Tạ Bích Loan

Hà Thị Hồng Dương

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Bé

Nguyễn Thế Kỷ

Nguyễn Đức Lợi

Nguyễn Văn Phước Cường

Nguyễn Quý Hòa

Nguyễn Tiến Mạnh

Lê Quang Nguyên

Trần Bá Dung

Phạm Tất Thắng

Nguyễn Quang Thông

Phan Đức Hiền

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thành Lợi

Tân Văn Ngữ

Hà Minh Đích

Nguyễn Tường Thứ

Lê Thành Phương

Phan Quang Hưng

Trịnh Văn Ánh

Trần Trọng Dũng

Tô Quang Phán

Nguyễn Văn Phú

Trương Đức Tứ

Nguyễn Thị Thục Hạnh

Đoàn Minh Long

Nguyễn Văn Mai

Trương Ngọc Nam

Lê Xuân Sơn

Mai Đức Lộc

Phạm Minh Thiệu

Nguyễn Bá Sinh

Nguyễn Kim Toàn

Phạm Song Hà

Huỳnh Quốc Hoàng

Phan Hữu Minh

Trần Duy Phương

Lê Trọng Nghĩa

Nguyễn Khắc Hiếu

Hồ Quang Lợi

Lê Tiền Tuyến

Đỗ Chí Nghĩa

Nguyễn Thị Hải Vân

Hồng Thanh Quang

Trần Văn Nghĩa

Nguyễn Gia Thụy

Nguyễn Công Đán

Vũ Anh Thao

Phạm Văn Đức

Phan Hoạt

Phan Hoạt
.
.
.