Báo CAND và DN Võng xếp Duy Lợi ủng hộ 18 triệu đồng cho chương trình ghép thận của BV 19-8

Thứ Bảy, 29/08/2009, 12:00
Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 28/8, Đoàn Công tác xã hội từ thiện Báo CAND do Đại tá Phạm Văn Miên, Phó TBT Báo cùng ông Lâm Tấn Lợi, chủ Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã đến thăm và ủng hộ 80 triệu cho chương trình ghép thận của Bệnh viện 19-8, san sẻ bớt những khó khăn cho các bệnh nhân được ghép thận.

Ngày 12/8, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an đã tiến hành thành công ca ghép thận thứ ba cho 1 chiến sĩ Công an. Người nhận thận là Đại uý Nguyễn Văn Thăng, 34 tuổi, công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị, bị suy thận mãn tính độ IV; người cho thận là chị ruột của bệnh nhân.

Ca ghép thận thứ 4 sẽ được tiến hành vào thời gian tới, người nhận thận là Trung tá Trần Đình Dục, 51 tuổi, công tác tại Công an tỉnh Điện Biên, bị suy thận mãn tính độ IV và người cho thận là em ruột của bệnh nhân.

Hiện Bệnh viện 19-8 còn có 4 cặp cho - ghép khác đang nuôi hy vọng được phẫu thuật. Đó là chưa kể hơn 20 bệnh nhân suy thận đang điều trị định kỳ tại Bệnh viện 19-8 cũng có nhu cầu được ghép thận. Đối với các ca ghép thận, thuốc điều trị, hoá chất vật tư tiêu hao rất tốn kém...

Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 28/8, Đoàn Công tác xã hội từ thiện Báo CAND do Đại tá Phạm Văn Miên, Phó TBT Báo cùng ông Lâm Tấn Lợi, chủ Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã đến thăm và ủng hộ 80 triệu cho chương trình ghép thận của Bệnh viện 19-8, san sẻ bớt những khó khăn cho các bệnh nhân được ghép thận.

Đại tá Phạm Văn Miên đánh giá chương trình ghép thận của Bệnh viện 19-8 là một hoạt động mang tính chuyên môn cao đồng thời thể hiện tính xã hội, tinh thần nhân ái rất lớn. PGS.TS Trần Minh Đạo, Giám đốc Bệnh viện 19-8 đã bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cám ơn chân thành, sâu sắc đến Ban Biên tập Báo CAND cùng Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi

Hương Huy
.
.
.