Báo Biên phòng kỷ niệm 50 năm ra số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Thứ Bảy, 18/04/2009, 08:39
Ngày 17/4 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức kỷ niệm 50 năm Báo Biên phòng ra số đầu và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III.

Ngay sau khi lực lượng CANDVT được thành lập (3/3/1959), ngày 22/4/1959, Bản tin Công an nhân dân vũ trang ra đời, với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, vận động quần chúng tích cực tham gia công tác bảo vệ biên giới, phòng gian, bảo mật... Bước vào thời kì đổi mới, Báo Biên phòng đã có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức, phát triển Báo Biên phòng điện tử, Báo An ninh biên giới, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tin cậy.

Trải qua 50 năm phát triển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo Biên phòng cũng là môi trường lý tưởng để rèn luyện, bồi dưỡng nên nhiều nhà văn, nhà báo tên tuổi cho nền văn học, báo chí của đất nước trong nửa thế kỉ qua.

Tại lễ kỉ niệm, Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trân trọng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III cho Báo Biên phòng. Nhân dịp này, các bộ, phóng viên và những người làm Báo CAND chân thành chúc các đồng nghiệp Báo Biên phòng tiếp tục giành nhiều thắng lợi, góp phần vào sự phát triển, lớn mạnh của nền báo chí đất nước

Duy Hiển
.
.
.