Ban chỉ đạo Tây Nguyên triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

Thứ Hai, 18/03/2013, 21:25
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nguyên đã chủ trì hội nghị “Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013”. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành và đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên.

Tại hội nghị, Thường trực BCĐ Tây Nguyên đã đề xuất mục tiêu, tiến độ thực hiện các chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế - xã hội; an ninh chính trị, công tác dân tộc tôn giáo; xây dựng hệ thống chính trị ... Ngoài việc thực hiện các chuyên đề, dự kiến trong tháng 5 và tháng 6-2013, Thường trực BCĐ Tây Nguyên sẽ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra TW và một số Bộ, ngành, địa phương làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công thương và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giám sát việc tham mưu thực hiện các chủ trương, chính sách về đầu tư phát triển thủy điện Tây Nguyên và các huyện giáp Tây Nguyên.

Ngoài các nội dung trên, Hội nghị còn đề cập đến việc triển khai “Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên năm 2013” dự kiến diễn ra vào ngày 12/4. Thực hiện kế hoạch này, BCĐ Tây Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư lần 2, trong đó có việc tổ chức: Tọa đàm kinh nghiệm xúc tiến đầu tư; kinh nghiệm của nhà đầu tư; kinh nghiệm và thành công trong đầu tư trong và ngoài nước; tập hợp ý kiến của các nhà đầu tư; trao giấy chứng nhận đầu tư; trao tặng an sinh xã hội; ký kết đầu tư...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đơn vị nào, bộ phận nào được giao chủ trì thì tích cực thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đã đặt ra. Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn, mới đầu năm nhưng đã xảy ra thiếu nước, hạn hán, tác động không tốt đến đời sống, sản xuất của đồng bào Tây Nguyên. Thế nên, việc bám vào chương trình công tác, tập trung, đôn đốc để thực hiện tốt kế hoạch đặt ra là yêu cầu cần thiết. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tăng trưởng kinh tế, từng bước ổn định đời sống của đồng bào.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên và các đại biểu dự hội nghị.

Ngoài ra, Đại tướng Trần Đại Quang còn lưu ý đến việc sớm hoàn thành hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên, trong đó có việc chỉ đạo quyết liệt nâng cấp quốc lộ 14 và 14c. Tập trung vào công tác chống phá rừng, bảo vệ tốt rừng tự nhiên. Việc tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên cũng là yêu cầu mà đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đã đặt ra.

Tại Hội nghị cũng cho biết, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên TW Đảng thôi giữ chức Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, nhận công tác mới là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW

Cao Hồng
.
.
.