BTL Cảnh vệ đón nhận Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào

Thứ Sáu, 24/02/2012, 08:45
Sáng 23/2, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức lễ đón nhận Huân chương Tự do hạng Nhất do Nhà nước CHDCND Lào trao tặng. Dự buổi lễ, về phía CHDCND Lào có đồng chí Thoing-bẳn Sẻng-a-Phon, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào và các đồng chí đại diện các đơn vị thuộc Bộ An ninh Lào.

Về phía Việt Nam có đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Thoing-bẳn Sẻng-a-Phon, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ hai nước Việt Nam và Lào luôn phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kịp thời những tình hình có liên quan đến công tác Cảnh vệ. Cảnh vệ Việt Nam giúp lực lượng Cảnh vệ Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, cũng như trong chiến lược xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh vệ 2 nước trong tình hình mới. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã cử nhiều đoàn công tác đến nước bạn để phối hợp, trao đổi và giúp đỡ về công tác nghiệp vụ trong việc tổ chức các sự kiện lớn. Công tác đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ Cảnh vệ cũng được hai Bộ Tư lệnh triển khai thường xuyên hơn, số lượng cán bộ Cảnh vệ Lào được đào tạo hằng năm tại Việt Nam cũng tăng lên và đã phát huy tốt những kiến thức, kinh nghiệm, khả năng trong công tác nghiệp vụ chuyên sâu. Ghi nhận những thành tích đó và để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị của lực lượng Cảnh vệ hai nước, Nhà  nước CHDCND Lào đã quyết định tặng thưởng Huân chương Tự do hạng Nhất cho Cảnh vệ CAND Việt Nam.

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh Cảnh vệ nêu rõ, phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào trao tặng cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là động lực để mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ Việt Nam khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ anh hùng, không ngừng vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Bộ Tư lệnh trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng Cảnh vệ nói riêng.

* Ngày 23/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh để bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị, trong thời gian tiếp theo, các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an cần triển khai toàn diện các biện pháp công tác, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo thông tin nhanh, chính xác đảm bảo an toàn trong quá trình các đại biểu tham dự hội nghị, về nơi ăn, ở, phân luồng giao thông hợp lý

Hải Đường - Việt Hưng
.
.
.