60 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào: Một di sản vô cùng quý giá của hai dân tộc

Thứ Bảy, 31/10/2009, 08:44

"Mồ hôi, xương máu của chiến sỹ và chuyên gia Việt Nam hòa quyện cùng xương máu, mồ hôi của chiến sỹ và nhân dân Lào góp phần vun đắp, bảo vệ, phát triển tình hữu nghị đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào" - Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định trong thư gửi tới Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào (30/10/1949 – 30/10/2009) do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 30/10.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cán bộ lão thành cách mạng và 500 đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã tham dự lễ kỷ niệm.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này đã được hai Đảng, hai Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hản và các thế hệ lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước chăm lo, dày công vun đắp, trở thành tình hữu nghị đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt Việt - Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi "giúp bạn cũng chính là tự giúp mình". Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã thực sự trở thành đội quân ba giỏi (công tác giỏi, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi) giúp nhân dân sản xuất, tự túc lương thực, học chữ, chữa bệnh, xóa bỏ tập tục lạc hậu và hướng dẫn nhân dân tham gia kháng chiến, đóng góp cho cách mạng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đồng chí Xa - mản Vi - nha kệt gặp gỡ các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận những công lao to lớn đó, Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Vàng quốc gia cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào. Đồng chí Xa-mản Vi-nha kệt, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận và văn hóa Trung ương Đảng NDCM Lào đã trao tặng phần thưởng cao quý này.

Nhân dịp này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng gửi thư chúc mừng tới lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào. Trong thư, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Mồ hôi, xương máu của chiến sỹ và chuyên gia Việt Nam hòa quyện cùng xương máu, mồ hôi của chiến sỹ và nhân dân Lào góp phần vun đắp, bảo vệ, phát triển tình hữu nghị đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào. Một quy luật, một nhân tố hết sức quan trọng bảo đảm thắng lợi của cách mạng hai nước, một mẫu mực về mối quan hệ quốc tế trong sáng, một di sản vô cùng quý giá của hai dân tộc"

Phan Đăng
.
.
.