397 phạm nhân của Trại giam Ngọc Lý được đặc xá năm 2013

Thứ Hai, 02/09/2013, 09:35
Ngày 31/8/2013, tại Trại giam Ngọc Lý thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố đặc xá tha tù năm 2013.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Ủy viên Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục VIII; đại diện lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và đại diện chính quyền và các sở ban ngành, cơ quan đoàn thể của tỉnh Bắc Giang.

Năm 2013, trại giam Ngọc Lý có 397 phạm nhân được đặc xá, trong đó có 338 là phạm nhân nam, 59 là phạm nhân nữ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục VIII, Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Hà đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho các phạm nhân được đặc xá năm 2013 và phát biểu khẳng định con đường phục thiện, hoàn lương là mục tiêu phấn đấu thường xuyên, lâu dài của mỗi phạm nhân tha tù trong quá trình học tập, cải tạo tại trại giam và sau khi được đặc xá.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII, Bộ Công an trao Quyết định đắc xá năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các phạm nhân tại Trại giam Ngọc Lý.

Đối với 397 phạm nhân của tại Trại giam Ngọc Lý được đặc xá lần này, thời khắc đoàn tụ với gia đình chỉ còn tính bằng phút, bằng giờ, đó là thời điểm hạnh phúc nhất khi bước chân ra khỏi cánh cựa nhà giam. Khi trở về với gia đình, xã hội, các phạm nhân cần xóa bỏ các mặc cảm, tự tin để hòa nhập cộng đồng và nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại sớm có công việc ổn định để xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương, đất nước ngày càng phát triển

Đối với các phạm nhân chưa được đặc xá lần này hãy tiếp tục cố gắng, quyết tâm nỗ lực, học tập, cải tạo tiến bộ để sớm được chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước qua các đợt giảm án và đặc xá tiếp theo

Hồ Thành
.
.
.