1 tập thể và 2 cá nhân thuộc CA Cần Thơ được Thủ tướng tặng Bằng khen

Thứ Ba, 07/07/2009, 08:27
Ngày 6/7, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai một số công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2009 và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc CA Cần Thơ.

Bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã điều tra, khám phá 131/143 vụ án xâm phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 91,6%, so với cùng kỳ năm 2008 giảm 18 vụ. Trong đó, đã điều tra, khám phá 17/21 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt 31 tên; 114/122 vụ án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, bắt 136 tên.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, phá 264 vụ, bắt 428 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, thu giữ 11,4779gr, 48 tép heroin, 12,39gr ma túy tổng hợp, phát hiện 22 hộ trồng cần sa, thu giữ và thiêu hủy 162,9kg cần sa tươi.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2009 Công an các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình và trấn áp truy bắt các loại tội phạm, đảm bảo TTATGT...

Cũng tại hội nghị, Ban Giám đốc CA TP Cần Thơ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã lập chiến công trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Nhân Sơn
.
.
.