Đại hội Mặt trận TPHCM lần thứ X:

Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Thứ Sáu, 16/05/2014, 22:28
Sau 2 ngày tổ chức tại Hội trường TP HCM, ngày 16/5, Đại hội Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh chính thức bế mạc, công bố kết quả hiệp thương cử UBMTQVN thành phố, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, các phó chủ tịch không chuyên trách nhiệm kỳ X (2014 - 2019) và đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Đến tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị,, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND; Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố, các Anh hùng, mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang, đại diện UBMTTQVN một số tỉnh, thành phía Nam và đặc biệt là 420 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố.

Toàn cảnh Đại hội MTTQVN thành phố HCM nhiệm kỳ X.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN đã thay mặt nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của MTTQVN TPHCM trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chân thành cảm ơn các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, đoàn thể nhân dân trong thành phố đã quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn toàn dân tộc, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để MTTQVN các cấp TP HCM hoạt động ngày càng thiết thực hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, UVTWĐ, Chủ tịch UBTW MTTQVN tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, năm 2014 và những năm tiếp theo, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cơ bản, đất nước ta và TP HCM nói riêng còn phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng, phát huy sáng tạp và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có vai trò rất quan trọng của hệ thống MTTQVN các cấp…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TPHCM đều đánh giá cao các kết quả đạt được của UBMTTQVN thành phố HCM trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, đồng chí Lê Thanh Hải cũng khẳng định, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN thành phố HCM cần tiếp tục  tích cực đẩy mạnh hoạt động, thực hiện đoàn kết, dân chủ, đổi mới, xây dựng TPHCM - đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo Ủy ban TW MTTQVN và lãnh đạo TPHCM chúc mừng các thành viên MTTQVN thành phố HCM nhiệm kỳ X.

Cũng trong khuôn khổ đại hội, ban tổ chức đã công bố kết quả hiệp thương, trong đó, đồng chí Võ Thị Dung tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và 6 Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố (các đồng chí: Phạm Bá Hải, Trần Tấn Hùng, Huỳnh Đăng Linh, Trần Tấn Ngời, Trịnh Lê Khánh và Võ Ngọc Phong) và 140 thành viên UBMTTQVN thành phố HCM  nhiệm kỳ X (2014 - 2019)

N.Nguyễn
.
.
.