Hùng Dũng và bầu không khí mới ở tuyển Việt Nam

Thứ Bảy, 15/01/2022, 09:58

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được chọn làm đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Với khả năng chuyên môn, quy tụ, anh có thể giúp huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra bầu không khí mới của đội.

Đỗ Hùng Dũng là một ngôi sao được phát hiện muộn của đội tuyển Việt Nam. Dù chơi xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội các mùa giải 2016,2017 nhưng Hùng Dũng không được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Chỉ đến khi huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện, Hùng Dũng mới được triệu tập.

Lần đầu tiên, Dũng “Chíp” được thầy Park chọn là ở đợt tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018. Khi đó, chúng ta có 3 suất ngoài đội tuổi 23, ông Park đã lựa chọn Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng.  Ở giải đấu đó, Hùng Dũng bị chấn thương trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Nhật Bản 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau đó cũng đã vào đến bán kết của ASIAD-18 và chỉ chịu thua đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc.

Đến AFF Cup 2018, Hùng Dũng trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Anh trở thành linh hồn ở tuyến giữa và đóng vai trò quan trọng vào lối chơi chung của toàn đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo coi Hùng Dũng là quân bài chiến lược quan trọng trong hành trình đi đến chức vô địch.  Hùng Dũng tiếp tục khẳng định vai trò của mình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra vào năm 2019. 

Đặc biệt, tại SEA Games 2019, Hùng Dũng cùng với Trọng Hoàng là 2 cầu thủ nằm ngoài độ tuổi U22 được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn. Sau khi Quang Hải chấn thương, Hùng Dũng là người đã đeo băng đội trưởng . Giải đấu đó, tiền vệ của Hà Nội chính là điểm tựa cho những cầu thủ trẻ trong hành trình giành huy chương vàng lịch sử. Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 là phần thưởng xứng đáng dành cho Dũng “Chip”.

6-3.jpg -0
Đỗ Hùng Dũng là đội trưởng của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Sự cố chấn thương tại V.League đầu năm 2021 đã khiến Hùng Dũng phải rời xa sân cỏ mất gần 1 năm. Anh đã bỏ lỡ 3 trận cuối vòng loại thứ 2 và 6 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngày Hùng Dũng dính chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất lo lắng, ông xuống tận sân và vào bệnh viện để theo dõi tình trạng của Hùng Dũng. Bởi anh chính là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Trước khi chấn thương, Hùng Dũng thi đấu 62 trận, với tổng thời lượng là 5.181 phút trên 7 mặt trận.

Một trong những điều giúp Hùng Dũng có được nền tảng thể lực tốt là ý thức sinh hoạt điều độ, coi trọng việc tập luyện và ăn uống. Anh là một trong những cầu thủ cũng có lối sống khá chuẩn mực. Anh gần như nói không với các loại chất kích thích. Hùng Dũng tìm hiểu thông tin về dinh dưỡng, các loại thực phẩm chức năng để bổ trợ cho quá trình tập luyện. Anh mua xe ôtô, tự lái đến sân tập cũng là cách để bảo vệ sức khoẻ thay vì biến thành phương tiện để thể hiện phong cách.

Hùng Dũng chính là biểu tượng về tinh thần khổ luyện mà các cầu thủ trẻ cần học hỏi. Quan trọng hơn cả là tiền vệ này luôn có khát khao thi đấu. Anh nói: “Tôi luôn muốn được vào sân để thi đấu, bởi chẳng ai biết tương lai sẽ như thế nào cả. Và vì vậy, hãy cứ cố gắng hết mình cho từng trận đấu mà mình có cơ hội được chơi”.

Ở đợt hội quân chuẩn bị cho 2 trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính thức trở thành tân đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Sát cánh cùng Đỗ Hùng Dũng trong Ban cán sự đội tuyển là hai đội phó gồm hậu vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng.  Việc thay đổi Ban cán sự của đội tuyển là một phần trong kế hoạch “làm mới” đội tuyển đang được huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự tích cực triển khai thực hiện.

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã chia sẻ rằng, ban cán sự đội tuyển dưới sự phụ trách của đội trưởng Quế Ngọc Hải đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, không có lỗi lầm gì cả. Bất kỳ sự thay đổi nào nếu có thì chỉ đơn giản là ban huấn luyện muốn tạo ra một sự đổi mới.

Tiền vệ Hùng Dũng với khả năng chuyên môn, sự quy tụ, đoàn kết các đồng đội và lối hành xử chuẩn mực, anh có thể giúp huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra bầu không khí mới của đội tuyển Việt Nam.

VFF lên kế hoạch bán vé trận Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 14/1, lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan, ban, ngành liên quan đã họp bàn về công tác tổ chức trận đấu tuyển Việt Nam - Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 tới đây.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về phương án đón 20.000 khán giả vào sân (50% sức chứa) xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc. Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, ngay sau cuộc họp với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, VFF sẽ lên kế hoạch bán vé cho người hâm mộ.

Dự kiến, giá vé vẫn sẽ được giữ nguyên với 4 mức giá 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Liên quan đến thời điểm mở bán vé, VFF sẽ họp bàn thêm trước khi công bố thời gian cụ thể đến người hâm mộ, dự kiến trong tuần sau. Vé vẫn được bán ra theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng VinID. Về công tác đón người hâm mộ đến sân Mỹ Đình, UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch yêu cầu VFF và các đơn vị liên quan phải triển khai thực hiện tổ chức trận đấu đảm bảo an toàn, an ninh.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải được xây dựng một cách chặt chẽ, an toàn trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước đó, trong 2 trận đấu gặp tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia hồi tháng 11/2021, khán giả đã phải trải qua 3 vòng kiểm soát của lực lượng an ninh.

H.H

Hưng Hà
.
.
.