Cầm hòa Myanmar, tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2022

Thứ Năm, 27/01/2022, 17:48

Tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết sau khi cầm hòa Myanmar với tỷ số 2-2 trong trận đấu diễn ra vào chiều 27/1.

Trong lượt đấu cuối của bảng C Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đều dốc hết nhằm thắp sáng hy vọng lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp vào vòng tứ kết.

Về mặt lý thuyết, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa là đủ xếp hạng 3, trên Myanmar tuy nhiên các học trò HLV Mai Đức Chung của thiệt thòi về mặt thể lực vì COVID-19 nên rõ ràng trận đấu này là một thử thách thực sự khó khăn.

1.jpg -0
Các cầu thủ Việt Nam và Myanmar có trận đấu vào chiều 27/1 trong khuôn khổ bảng C Asian Cup 2022. Ảnh: AFC.

Những điều đó thể hiện ngay sau khi bóng lăn khi  Myanmar chơi rất tự tin, họ mạnh dạn cầm bóng và chơi pressing toàn sân tạo ra sức ép lên khung thành tuyển Việt Nam. Các cô gái áo đỏ còn gặp phải bất lợi vì thời tiết khi trận đấu diễn ra vào khung giờ nắng nóng. Và khi mà tuyển Việt Nam còn chưa thể tạo ra một thế trận đủ tốt thì đối phương đã tận dụng để ghi bàn.

Thanh Nhã phạm lỗi với một cầu thủ Myanmar, trọng tài cho đội bóng áo trắng được hưởng một quả phạt đền. Tun Win Theing sút phạt 11m thành công mở tỷ số cho Myanmar vào phút 26. Chứng kiến các học trò gặp bất lợi, HLV Mai Đức Chung cũng lập tức có những điều chỉnh khi Bích Thuỳ và Thái Thị Thảo được tung vào sân. Hiệu quả lập tức đến khi ta chơi sòng phẳng hơn và bắt đầu có những pha uy hiếp khung thành tuyển nữ Myanmar. 

2.jpg -0
Tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi tại trận này nhưng đã chiến đấu rất quả cảm. Ảnh: AFC.

Sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng tuyển nữ Việt Nam cũng có được điều mình cần ở những phút bù giờ hiệp 1.  Nguyễn Thị Tuyết Dung thực hiện pha đá phạt góc rất đẹp mắt quân bình tỉ số 1-1 cho đội bóng áo đỏ.

Sau giờ nghỉ ít phút, tuyển nữ Myanmar một lần nữa vượt lên với bàn thắng của Khin Tun. Tác đường chuyền kiến tạo là Win Theing người đã mở tỷ số trong hiệp 1. Một lần nữa bị dẫn trước nhưng các cô gái Việt Nam với tinh thần không bỏ cuộc đã tiếp tục chiến đấu. Đội bóng áo đỏ tràn lên tấn công và lần này họ không cần phải chờ quá lâu để có được thành quả. Phút 62, Mỹ Anh bị một cầu thủ Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay lập tức, Huỳnh Như dứt điểm thành công trên chấm phạt đền đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

3.jpg -0
Cầm hòa Myanmar, các cô gái áo đỏ lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2022. Ảnh: AFC.

Những sự kịch tính được đẩy lên sau đó. Trong suốt phần còn lại của trận đấu khi tuyển Việt Nam xuống sức thấy rõ vẫn phải căng mình chống đỡ những đợt tấn công liên tục từ đội bạn. Myanmar. Với tinh thần chiến đấu vô cùng đáng khâm phục các cô gái Việt Nam đã bảo vệ thành công tỷ số hòa 2-2 cho đến khi hồi còi mãn cuộc vang lên.

Kết quả hoà 2-2 giúp tuyển nữ Việt Nam có được vị trí thứ 3 tại bảng C và giành vé vào vòng tứ kết cúp bóng đá Nữ châu Á 2022. Đối thủ của chúng ta ở vòng sau sẽ là tuyển nữ Trung Quốc, trận đấu diễn ra vào ngày 30/1.

Đội hình ra sân:
Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Dương Thị Vân, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Mỹ Anh.
Myanmar: May Zin Nwe, Aye Aye Moe, Chit Chit, Phyu Phyu Win, Win Theingi Tun, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun, Khin Marlar Tun, Naw Htet Htet Wai, Myat Noe Khin, Khin Than Wai.

Bình Nguyễn
.
.
.