Xem súng tiểu liên X-95 bị "tra tấn" bằng bùn

Thứ Tư, 22/03/2017, 15:20
Phiên bản rút ngọn của súng tiểu liên tiến công Tavor do Israel chế tạo có khả năng hoạt động dù bị "tra tấn" bằng bùn.

Loại súng X-95 còn được gọi là Micro Tavor là một phiên bản nhỏ gọi của loại súng Tavor TAR-21 do Israel chế tạo. Theo nhà sản xuất loại X-95 này có thể thay thế cho các súng tiểu liên, súng trường, súng máy hạng nhẹ.

Các phiên bản của súng Tavor được sử dụng bởi các lực lượng đặc biệt thuộc nhiều quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Thái Lan... 

Kết cấu súng kiểu bullup tức là băng đạn nằm sau cò súng nên chiều dài ngắn hơn súng tiểu liên thông thường. Theo hãng IMI (đơn vị sản xuất Tavor) súng chỉ 3.27 kg, chiều dài tổng cộng 720 mm, chiều dài nòng súng 460 mm, loại đạn 5.56x45mm chuẩn NATO, tốc độ 750-900 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 910 m/giây (2,986 FPS), tầm bắn 550 m. 

Độ chụm của đạn khá cao khi bắn liên thanh.Trước đây có nhiều ý kiến cho rằng Tavor hiện đại nhưng cũng dễ hỏng hóc trong quá trình sử dụng và khó bảo quản trong môi trường nóng ẩm nhiều bụi ở miền nhiệt đới. 

B.N
.
.
.