Quân đội Nga tiếp nhận súng phóng lựu "siêu khủng"

Thứ Năm, 15/09/2016, 17:04

Công ty Cổ phần TechMash (một doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Quốc gia Rostec) sẽ hoàn tất các thử nghiệp cấp nhà nước đối với súng phóng lựu tự động 6G27 Balkan cỡ nòng 40mm thế hệ mới, dự kiến sẽ được trang bị cho Quân đội Nga vào cuối năm nay, Thông tấn TASS đưa tin ngày 15-9.

“Balkan AGL cỡ nòng 40mm sẽ phục vụ Bộ binh Nga vào cuối năm 2016. Quân đội sẽ sớm tiếp nhận loại súng phóng lựu cải tiến đặt trên giá đỡ 3 càng. TechMash cũng tích hợp Balkan AGL với trạm điều khiển vũ khí từ xa (RCWS) MBDU được Công ty Kalashnikov phát triển”, một đại diện TechMash cho TASS biết.

Balkan phóng lựu đạn bay xa đến 2,5 km, xa hơn từ 500-600m so với vũ khí được phương Tây phát triển.

Súng phóng lựu Balkan

Lựu đạn đường kính 40mm được Balkan sử dụng đạt hiệu quả chiến đấu hơn 30% so với lưu đạn VOG-12 đường kính 30mm dành cho súng phóng lựu AGS-17 Plamya AGL có từ thời Xô viết.

Súng phóng lựu tự động Balkan bắn lựu đạn 7P39 đường kính 40mm phân mạnh nổ cực mạnh. Phòng nghiên cứu khoa học Pribor của TechMash đã chịu trách nhiệm phát triển loại vũ khí đầy uy lực này.

Vũ khí có trọng lượng chiến đấu 46 kg, bao gồm súng phóng lựu nặng 32 và hộp đạn nặng 14kg.  Chiều dài nòng súng 400 mm, vận tốc đầu nòng 240 m/giây, nó phóng 400 quả lựu đạn/phút và tầm bắn đạt 2,5 km. 

Phạm Trúc
.
.
.