Nga lại làm phương Tây lo lắng khi “khoe” hệ thống điều khiển tên lửa từ xa

Thứ Tư, 17/08/2016, 09:42
Nga đã phát minh thành công một hệ thống quang-điện tử đặc biệt cho phép điều khiển từ xa tổ hợp tên lửa vác vai đất đối không.

Hệ thống tự phát hiện mục tiêu và chuyển đến hệ thống video để khai hỏa tiêu diệt mục tiêu từ xa, Báo Sự thật nước Nga đưa tin ngày 17-8.

Nhờ phát minh này, quân đội Nga sẽ giảm tối đa rủi ro đến tính mạng trong khi đang chiến đấu trên chiến trường.

Sau khi tiếp nhận tín hiệu, họ chỉ cần nhập lệnh phóng tên lửa.

Tên lửa Verba vác vai chống máy bay chiến đấu của quân đội Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống sẽ được lắp đặt trên tổ hợp tên lửa phòng không và súng phóng lựu cầm tay chống xe tăng.

Hệ thống tự động phát hiện mục tiêu và bám sát. Nó cần không quá 2 giây để đưa ra quyết định chiến đấu.

Công nghệ cho phép quân đội Nga phát hiện máy bay phản lực chiến đấu, trực thăng tấn công và máy bay ném bom không người lái trong mọi điều kiện thời tiết.

Hệ thống đã sẵn sàng được thử nghiệm cùng với chiến đấu cơ T-50 thế hệ thứ 5.

Trúc Phạm
.
.
.