Nga tiết lộ tàu Lider trang bị trạm can thiệp quang-thị giác làm bất lực kỳ hạm địch

Thứ Tư, 14/09/2016, 10:30

Nga sẽ trang bị trạm can thiệp quang-thị giác cho tàu khu trục lớp Lider (Dự án 23560) thế hệ mới hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, thông tấn Izvestia đưa tin ngày 13-9.

Theo Izvestia, trạm can thiệp quang-thị giác Grach có thể “làm mù” tàu chiến, thiết bị quang-điện tử của địch, chẳng hạn, kính nhìn ban đêm, ống nhòm và thiết bị laser khác nhau.

Izvestia cho biết thêm, hệ thống được công ty Integral trực thuộc Tập đoàn Sản xuất Vũ khí Thống nhất (UIMC) phát triển.

Tàu khu trục lớp Lider của Nga

Truyền thông Nga cho biết thêm, động cơ phát năng lượng hạt nhân hiện đại cung cấp đủ năng lương cho tàu khu trục lớp Lider hoạt động liên tục 3 tháng trên biển.

Tàu khu trục lớp Lider có trọng lượng rẽ nước 17.500 tấn, dài 200 m và rộng 20 m.

Lider là tàu khu trục hiện đại nhất hiện nay của Hải quân Nga 

Lider được trang bị  2 bệ phóng tên lửa Kalibr sử dụng tên lửa Kalibr-NK và Onyx có tầm bắn hơn 300km, 1 bệ phóng tên lửa chống máy bay chiến đấu S-500 "Prometheus” và 1 pháo cao xạ A-192 cỡ nòng 130mm.  

Kỳ hạm sử dụng tổng cộng  200 loại vụ khí phục vụ cho mục đích chiến đấu khác nhau.

Trúc Phạm
.
.
.