Nga dùng tên lửa có tầm bắn 2.000km dội bão lửa diệt khủng bố

Thứ Sáu, 19/08/2016, 22:40
Tàu chiến Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã bắn 3 quả tên lửa hành trình tầm xa Kalibr tiêu diệt mục tiêu tổ chức khủng bố Al Nusra ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 19-8.

Vụ tấn công phá hủy một trung tâm chỉ huy, một căn cứ ở Dar Taaza cũng như một xưởng sản xuất đạn phá và kho đạn lớn của bọn khủng bố ở tỉnh Aleppo.

“Hôm nay, vào lúc 10h50’ ngày 19-8, các tàu tên lửa Zelyony Dol và  Serpukhov thuộc Hạm đội Biển đen phóng 3 quả tên lửa hành trình Kalibr tiêu diệt các mục tiêu al Nusra ở Syria từ phía Đông Địa Trung Hải”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ trong một tuyên bố.

Ngày 19-8 Hạm đội Biển đen Nga đã phóng 3 tên lửa Kalibr tiêu diệt các mục tiêu tổ chức khủng bố Al Nusra ở Syria

“Đường bay dành cho tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải đã được lập kế hoạch bay qua khu vực không có dân cư sinh sống để đảm bảo an toàn cho thường dân”, quân đội Nga khẳng định.

Tên lửa hành trình Kalibr của Nga có tầm bắn 2.000 km lần đầu được phục vụ chiến đấu vào 10-2015, khi đó tàu khu trục Degastan lớp Gepard và 3 tàu hộ tống khác của Hải quân Nga đã phóng ồ ạt 26 quả tên lửa Kalibr từ Biển Caspian tiêu diệt hoàn toàn 11 mục tiêu khủng bố ở Syria.

Video Hải quân Nga phóng tên lửa tấn công Al Nusra

Phạm Trúc
.
.
.