Kim Jong un dọa tấn công Hàn Quốc

Thứ Sáu, 05/05/2017, 10:53

Lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên đã đến thăm các đơn vị quân đội trên 2 hòn đảo nhỏ phía Tây Nam, cho biết đất nước đang cân nhắc kế hoạch tấn công Hàn Quốc, Thông tấn Quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin sáng 5-5. 

Ông Kim Jong un đã kiểm tra các đơn vị quân đội trên 2 đảo Jangjae và Mu cách không xa đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc, theo KCNA.

Lãnh đạo Kim Jong un ra lệnh cho các đơn vị quân đội Triều Tiên đồn trú trên 2 đảo Mu và Jangjae sẵn sàng chiến đấu

CHDCND Triều Tiên từng nã pháo lên đảo Yeongpyeong vào tháng 11-2011, làm 4 người bao gồm 2 dân thường chết. Vụ pháo kích đánh dấu lần đầu tiên pháo binh CHDCND Triều Tiên tấn công Hàn Quốc kể từ chiến tranh diễn ra từ năm 1950-53.

KCNA đưa tin ông Kim nhìn về phía đảo Hàn Quốc trên một đài quan sát ở đảo Jangjae, kêu gọi quân đội sẵn sàng chiến đấu lại kẻ thù.

Sau khi tiếp nhận báo cáo về hoạt động của quân đội Hàn Quốc, ông Kim đã yêu cầu các đơn vị lên kế hoạch chi tiết tấn công tiền đồn kẻ thù.

Một nguồn tin Hàn Quốc cho biết ông Kim đến thăm các hòn đảo trên một tàu nhỏ.

CHDCND Triều Tiên đã triển khai nhiều đàn phóng rocket và pháo cao xạ đến 2 hòn đảo. Có 1 đơn vị pháo binh đồn trú trên đảo Mu đã tấn công đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc vào năm 2010.

Cuộc kiểm tra diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vì hoạt động “khiêu khích” lẫn nhau giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc.

Động thái của CHDCND Triều Tiên nhằm chống lại sự gia tăng quân sự từ phía Hàn Quốc để sẵn sàng chiến đấu trên các đảo ở ngoài khơi bờ biển phía Tây.

Một tư lệnh Thủy quân Lục chiến đã khảo sát các đơn vị quân đội gần khu vực biên giới biển phía Tây hôm 4-5, tuyên bố mọi hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Phạm Trúc
.
.
.