Chiêm ngưỡng tên lửa tàng hình Nga dùng tấn công IS

Thứ Sáu, 20/11/2015, 09:30
Trong những ngày vừa qua, lực lượng Không quân chiến lược Nga lần đầu tham chiến đã sử dụng một loại vũ khí hiện đại bậc nhất trong kho vũ khí của họ: Tên lửa hành trình tàng hình Raduga Kh-101.

Tên lửa Kh-101 là sản phẩm của Cục Thiết Raduga và bộ phận phát triển thiết bị hàng không tầm xa của Nga.  Kh101 được phát triển trong suốt thập kỷ 90 dưới thời Tổng thống Nga khi đó là Boris Yeltsin. Năm 1996 một báo cáo của quân đội Nga cho biết, 2 nguyên mẫu của loại tên lửa mới được đặt tên lần lượt là Kh-101 và Kh-102, trong báo cáo cũng đề cập đến tên lửa mới có tính năng tàng hình.

Tên lửa Kh-101 trên máy bay Tu 95.

Tới năm 1998, Kh-101 trình làng khi được bắn bởi một máy bay ném bom chiến lược Tu 160 trong cuộc tập trận Air Army 37. Được thiết kế để thay thế người tiền nhiệm Kh-55, Kh-101 sử dụng động cơ phản lực cánh quạt tương tự người tiền nhiệm. Loại tên lửa này được ví như ngư lôi trên không. KH-101 có hệ thống dẫn đường hỗn hợp với việc sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, cũng như hệ thống dẫn đường quán tính INS và đầu dò quang điện tử có khả năng khớp hình ảnh địa hình để tìm đường đi.

Mô hình tên lửa Kh-101.

Kh-101 có một lớp vỏ được chế tạo từ các vật liệu có khả năng hấp thụ sóng radar cũng như hình dáng bền mặt vát giúp giảm phản xạ một phần sóng vô tuyến.

_... trong khoang Tu 160.

Theo một số nguồn tin phương Tây, Kh-101 có tầm phóng khoảng 3.100 dặm (5.000km), trong khi đó theo báo Izvestia, thì tầm phóng của loại tên lửa tàng hình này lên tới 6.000 dặm (10.000km). Kh-101 có trọng lượng khoảng 2 tấn trang bị một đầu đạn thông thường 400 kg, còn bản Kh-102 sử dụng một đầu đạn hạt nhân với sức mạnh lên tới 250 kT (250.000 tấn thuốc nổ).

Người tiền nhiệm Kh - 55,

Hiện chưa có tài liệu nào chính xác về tốc độ của Kh-101 nhưng theo các chuyên gia "đồ chơi mới của Không quân Nga" có tốc độ khoảng Mach 0,77 cũng như khả năng lượng sát ngọn cây nhằm tránh sự phát hiện của radar.

Mỗi chiếc Tu 95 có thể mang theo 8 tên lửa Kh-101 còn với Tu 160 thì khoảng 12 quả, khiến một phi đội (3 chiếc) các loại máy bay này là đủ vô hiệu hoá một căn cứ không quân lớn hay cả một cụm tàu sân bay.

Loại tên lửa có tính năng tương đương AGM 129 của Mỹ. Tuy nhiên AGM 129 chỉ có một phiên bản mang đầu đạn hạt nhân không có bản mang đầu đạn thường như Kh-101.
Với tên lửa Kh-101, loại máy bay Tu 95 chế tạo từ hơn 50 năm trước vẫn có đầy sự đe doạ.

Loại vũ khí duy nhất của Mỹ có đẳng cấp gần bằng Kh-101 là AGM-129 vốn từng được trang bị cho các máy bay chiến lược nay đã bị loại biên. Hiện cũng có thông tin cho biết Mỹ cũng đang phát triển một loại tên lửa dùng cả hai loại đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân như Kh-101 của Nga.

Bình Nguyễn
.
.
.