Thử nghiệm thành công siêu xe buýt khổng lồ

Thứ Tư, 03/08/2016, 23:40
Trung Quốc đã cho thử nghiệm phát minh xe bus mới Transit Elevated Bus (TEB) - xe bus có khoang hành khách đặt phía trên cao, phần dưới rỗng lòng cho phép vượt qua các xe đang lưu thông bên dưới một cách dễ dàng, tiết kiệm tối đa không gian.

Có bề rộng 7,6 m, TEB di chuyển nhờ vào 2 đường ray đặt ở hai bên của một con đường hai làn xe. Dài tới 22 m, TEB được trang bị đèn giao thông riêng và có thể chở tới 300 hành khách. Thiết kế cho phép liên kết 4 TEB với nhau và di chuyển với tốc độ lên đến 60 km/h.

Chiếc xe bus TEB đầu tiên trên thế giới vừa được chạy thử nghiệm tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại thành phố Tần Hoàng Đảo chỉ chưa đến 3 tháng sau khi những kết xuất đồ họa trên máy tính đầu tiên được tiết lộ. Các tác giả của mẫu xe bus này cho biết, nó có thể làm giảm ùn tắc giao thông tới 35%.

Chiếc xe bus khủng này có thể vận chuyển được tối đa 1.200 hành khách và di chuyển với tốc độ lên tới 60 km/h.

Mặc dù không cho biết khi nào TEB sẽ đi vào hoạt động chính thức, nhưng  hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết các thành phố khác ở Trung Quốc cũng đang quan tâm đến các công nghệ từ Brazil, Pháp, Ấn Độ và Indonesia.

Việt Cường (theo foxnews)
.
.
.