Triển lãm hàng không Dubai qua ảnh

Thứ Ba, 10/11/2015, 21:51
Triển lãm hàng không Dubai năm nay là triển lãm lớn nhất từ trước tới giờ với hơn 1.100 máy bay trưng bày và dự kiến có khoảng 65 nghìn khách thương mại tham dự. Các đơn đặt hàng quốc phòng được cho là sẽ chiếm ưu thế bởi những cuộc xung đột tại Yemen và Syria.
Thủ tướng UAE Sheikh Mohammad bin Rashed al-Maktoum và cũng là người cai trị Dubai đã khai mạc triển lãm.
Một chiếc A380 thuộc hãng hàng không Emirates.
Hãng Boeing đã kí một hợp đồng 8 tỷ USD để làm 75 chiếc Boeing 773 cho hãng Jet Airways của Ấn Độ.
UAE sẽ mua 2 chiếc máy bay trinh sát quân sự Global 6000 của Saab và nâng cấp 2 chiếc khác với tổng số tiền 1.27 tỷ USD.
Đội bay nhào lộn Al-Fursan thuộc không lực UAE biểu diễn tại Triển lãm.
Một chiếc máy bay chiến đấu F-16.
Chiếc máy bay chiến đấu tinh vi nhất của Mỹ F-22 Raptor đã có màn trình diễn ấn tượng.
Chiếc máy bay trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ.
Đội bay Frecce Tricolori thuộc không lực Ý trình diễn trên những chiếc Aermacchi MB-339.
Boeing hi vọng sẽ xuất khẩu 50 chiếc Bell Boeing V-22 Osprey trong 4 năm tới mà phần lớn là tới các nước vùng vịnh.
Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp mà Ai Cập đã mua 24 chiếc với giá 5,6 tỷ USD hồi đầu năm.
Minh Long (theo BBC)
.
.
.