Sốc với chiếc xe cũ được rao bán với giá… 73 tỷ đồng

Chủ Nhật, 18/09/2016, 18:35
Một chiếc Aston Martin One-77 đã lăn bánh 1.835 km được rao bán với mức giá 3,3 triệu USD (tương đương 73 tỷ đồng) – tức cao gấp 2 lần giá xuất xưởng.

 

Những "siêu phẩm" đã qua sử dụng như Lamborghini Reventon, Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder hay Aston Martin One-77 với bộ áo trắng muốt trong bài viết, đang thiết lập nên những mức giá bán cao gấp 2, 3 lần giá xuất xưởng.
Sự hiếm có và một ngoại hình thiết kế đẹp mắt luôn giúp những mẫu siêu xe triệu USD này trở thành món hời lớn cho giới kinh doanh. Chiếc One-77 đang rao bán tại Đức có số khung #67 và chỉ mới lăn bánh 1.835 km. Với số đồng hồ công tơ mét như trên, siêu xe này dường như còn rất mới.
Mức giá bán 3,3 triệu USD (tương đương 73 tỷ đồng) cho một chiếc Aston Martin One-77 đã lăn bánh 1.835 km cao gấp 2 lần giá xuất xưởng. Trước đó, một chiếc One-77 với bộ cánh màu xám cùng "nội y" đất nung cũng có số đồng hồ công tơ mét vào khoảng 1.800 km được rao bán 1,7 triệu Bảng Anh (tương đương 57 tỷ đồng).
Trái với bộ áo trắng tinh tế ở ngoại thất, siêu xe One-77 này có bộ ghế ngồi màu đỏ kết hợp cùng các sọc caro màu đen khá lạ mắt.
Ngoài ra, bên trong khoang lái còn có các chất liệu da cao cấp được phủ màu đen và carbon.
Bộ vành đa chấu khoác áo crôm nổi bật, điểm nhấn là cùm phanh màu đỏ.
Siêu xe Aston Martin One-77 rao bán là chiếc thứ 67 trong tổng số 77 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.
Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2009, Aston Martin One-77 gây choáng với giá bán cực cao, lên đến 1,15 triệu Bảng, tương đương 1,83 triệu USD. Với số lượng sản xuất chỉ đúng 77 chiếc, siêu xe hàng đầu của gia đình Aston Martin đã nhanh chóng "cháy hàng" vào đầu năm 2012.
Nằm bên dưới nắp capô vẫn là khối động cơ V12, dung tích 7,3 lít, sản sinh công suất tối đa 750 bhp và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Truyền năng lượng tới bánh thông qua hộp số sàn tự động hóa, "trái tim" mạnh mẽ cho phép Aston Martin One-77 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây và đạt vận tốc tối đa 354 km/h.
A.Nguyễn (theo autopro)
.
.
.