Nhật Bản sẽ có tàu siêu tốc “vô hình”

Thứ Năm, 07/04/2016, 13:51
Chưa hài lòng với tàu siêu tốc đạt tốc độ 322km/giờ, Nhật Bản quyết định sáng tạo tàu “vô hình”.

Các toa tàu sẽ được phủ một lớp chất liệu bán phản xạ, khiến cả đoàn tàu trở nên trong suốt.

Công trình sư Kazuyo Sejima được Tập đoàn Seibu Group ủy quyền thiết kế phiên bản tàu chở khách Mũi tên đỏ (Red Arrow) để kỷ niệm 100 năm thành lập doanh nghiệp. Tàu siêu tốc mới cũng sẽ bao gồm thiết kế nội thất sang trọng.

Công trình sư Kazuyo Sejima.

Sejima được yêu cầu tạo ra một môi trường giúp hành khách có cảm giác thư thái, dễ chịu. Tàu được mô tả giống như một “phòng khách” rộng rãi, thoáng mát.

Thiết kế của bà sẽ được triển khai có giới hạn trên một số tuyến đường sắt siêu tốc và chính thức phục vụ hành khách từ năm 2018.

Tàu siêu tốc Nhật Bản

Tập đoàn Seibu cho biết đây là tàu siêu tốc “vô hình” đầu tiên, nó đạt được sự mềm mại, duyên dáng và hòa vào cảnh sắc tự nhiên.

Seibu Group sở hữu Công ty đường sắt Seibu khai thác hoạt động thương mại đối với mạng lưới đường sắt dài 180km quanh thủ đô Tokyo và TP Saitama.

Quỳnh Hoa
.
.
.