Nhật Bản: Dân số giảm ảnh hưởng tới ngành công nghiệp ô tô

Thứ Ba, 05/08/2014, 20:21
Hiệp hội đại lý ôtô Nhật Bản cho biết, doanh số bán xe nội địa vào năm 2020 sẽ là 4,6 triệu chiếc, giảm 20%, nguyên do là dân số nước này vẫn đang có xu hướng giảm.

Số liệu này có được từ kết quả kinh doanh của các thành viên hiệp hội trong năm tài chính 2013 vừa qua. Theo thống kê, vào tháng cuối của năm tài chính 2013(kết thúc vào tháng 3/2014) thì khả năng tiêu thụ xe trong nước sẽ giảm khoảng 19,2 % vào năm 2020.

Toyota nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản.

Tỷ lệ sinh giảm khiến dân số bị già hoá không thể thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trong nước chính là nguyên nhân cho kết luận này. Tuy nhiên, hiệp hội này cũng nhấn mạnh rằng, Thế vận hội 2020 tại Tokyo có thể là cú hích cho tăng trưởng của thị trường nội địa.

Trước thông tin trên, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết, chưa có kế hoạch giảm sản xuất trong nước

Bình Nguyễn (theo NHK)
.
.
.