Ngạc nhiên với xe chiến đấu "biến hóa" thành 10 của Singapore

Thứ Sáu, 25/11/2016, 20:59

Lực lượng Quân đội Singapore hôm nay vui mừng đón nhận xe chiến đấu được sản xuất nội địa mới nhất, sẽ thay thế cho hầu hết xe tải quân sự có tải trọng 5 tấn.

Được đặt tên Belrex, xe chiến đấu mới sẽ phục vụ lực lượng bộ binh cơ động và yểm trợ chiến đấu mặt đất của quân đội Singapore.

Xe yểm trợ chiến đấu (PCSV) Belrex chạy nhanh, cơ động, hỏa lực mạnh và khả năng phòng vệ và thức tình huống tốt hơn so với các loại xe cũ”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Trung tướng Ong Ye Kung phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận xe chiến đấu mới ở Khu vực thử nghiệm Vũ khí Safti vào chiều 25-11.

Chiến xa Belrex mới của quân đội Singapore sở hữu "vóc dáng" cường tráng

Belrex PCSV có thể chuyển đổi thành 10 loại biến thể khác nhau để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ-một thiết kế module phổ biến đối với thiết bị quân sự hiện đại.

10 biến thể đó là: Cơ khí chiến đấu, tiếp nhiên liệu, hậu cần, bảo dưỡng, cứu thương, pháo di động, xe tải chở đạn pháo, trạm liên lạc tác chiến, yểm trợ an ninh và trinh sát.

Xe chở tối đa 10 quân nhân, bao gồm chỉ huy và lái xe. Belrex PCSV có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 110 km/giờ, quãng đường 600 km và chở được 4 tấn hàng hóa quân sự.

PCSV Belrex có thể biến đổi thành 10 biến thể khác nhau

Chiếc xe 20 tấn sẽ được trang bị đầy đủ bộ hệ thống 4C-theo tiếng Anh gồm: Chỉ huy/Command; Kiểm soát/control; Liên lạc/communication và Vi tính/computer-một tính năng tiêu chuẩn trong tài sản thế hệ thứ 3 của quân đội Singapore. Vũ khí và bộ giáp của Belrex gồm Súng máy tự động cỡ nòng 7,62mm lắp trước buồng lái và giáp chống mìn.

Chiến xa mới được Cơ quan Khoa học & Công nghệ Quốc phòng (DSTA) và Viện Công nghệ Khí động học Singapore (ST Kinetics) phát triển.

Toại Khanh
.
.
.