Một tuần, Honda thu hồi hơn 1,6 triệu xe

Thứ Ba, 09/10/2012, 10:00
Tiềm ẩn nguy cơ cháy, hơn 268.000 xe Honda CR-V vừa nhận thông báo thu hồi, nâng tổng số xe lỗi của Honda trong 1 tuần qua lên con số đáng lo ngại 1,688 triệu xe các loại.

Theo thông tin từ Honda toàn cầu, dòng xe thể thao đa dụng (SUV) CR-V phải về xưởng do có lỗi công tắc điện ở cửa bên phía lái. Trục trặc này có thể gây chập điện và tiềm ẩn nguy cơ cháy. Trên thực tế, đã có bốn vụ cháy công tắc được ghi nhận tại Mỹ nhưng rất may là chưa có thương vong hay tổn thất lớn.

Chiến dịch triệu hồi này được thông báo là có liên quan tới 268.000 xe CR-V đời 2002-2006. Honda cho biết khi vận hành dưới trời mưa, nước mưa có thể lọt vào trong xe khi cửa sổ phía lái xe mở và làm hỏng công tắc điện ở cửa. Khi đó, công tắc này có thể bị nóng lên, gây cháy.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cơ quan Quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA), nguy cơ cháy công tắc vẫn có thể xảy ra ngay cả khi xe đã tắt máy. Các chủ xe được khuyến cáo nên đậu xe ngoài trời cho đến khi lỗi trên được sửa để đảm bảo an toàn.

Đây là đợt chiến dịch triệu hồi lớn thứ ba của Honda trong vòng hơn một tuần qua. Cách đây hai ngày hơn 820.000 chiếc Civic compact và Pilot SUV đời 2002-2004 nhận thông báo về xưởng do trục trặc ở dây đèn. Còn trước đó 3 ngày, khoảng 600.000 chiếc Accord cũng bị thu hồi vì lỗi trợ lực lái khiến bị rò rỉ dầu và tiềm ẩn nguy cơ cháy

Toàn Hòa
.
.
.