"Chiến mã" của John Lennon được đưa ra bán đấu giá

Thứ Tư, 15/05/2013, 23:00
Chiến mã Ferrari 330 GT 2+2 Coupe của ca sĩ John Lennon trong ban nhạc huyền thoại The Beatles sẽ được đưa ra bán đấu giá vào ngày 12/7 tại Goodwood Festival of Speed 2013 (Lễ hội Tốc độ Goodwood 2013).

John đã mua chiếc xe này vào năm 1965 với giá 6.5000 bảng Anh, tương đương với 110.000 bảng vào thời điểm hiện tại (khoảng 130.000 Euro).

Chiếc Ferrari 330 GT 2+2 Coupe đời 1965 mang màu xanh Azzuro (xanh nước biển), có công suất 300 mã lực.

Hãng đấu giá Bonhams hi vọng rằng, giá bán của mẫu xe huyền thoại này sẽ đạt mức 200.000 bảng (khoảng 154.000 Euro).

Chiếc xe huyền thoại Ferrari 330 GT 2+2 Coupe 1965 của ca sĩ John Lennon.

Các lãnh đạo của Bonhams bày tỏ niềm vui mừng khi họ có thể bán đấu giá một "vật dụng" gắn với một hình tượng văn hóa hiện đại như John Lennon và họ tin rằng lễ hội đấu giá lần này sẽ phá vỡ kỉ lục năm ngoái

Hà Khổng (theo Autobild)
.
.
.