Máy bay năng lượng mặt trời đến Trung Quốc

Thứ Hai, 30/03/2015, 19:55
Solar Impulse - chiếc máy bay hoạt động bằng năng lượng mặt trời đã bắt đầu chặng bay thứ 5 đến Trung Quốc trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới của mình.

Phi công Bertrand Piccard cùng chiếc Slor Impulse đã cất cánh từ Mandalay Myanmar vào 3h36' ngày 30/3 (21h GMT ngày 29/3) nhắm đến mục tiêu là Sân bay Giang Bắc tại thành phố Trùng Khánh. 

Solar Impulse cất cánh từ Mandalay Myanmar vào 3h36' ngày 30/3 .

Chiếc máy bay xanh nhất thế giới này sẽ phải bay qua 1.375 km trong 19h đến tới thành phố Trùng Khánh trước khi tới Nanjing (phía đông Trung Quốc). Từ Nanjing, Solar Impulse sẽ có chuyến hành trình xuyên Thái Bình Dương để tới Hawaii kéo dài 120 h.

Chiếc máy bay Solar Impulse 2 phiên bản SI2 được giới thiệu vào tháng 4/2014, có trọng lượng chỉ 2,3 tấn được gắn 17.000 tấm pin năng lượng mặt trời giúp nó bay liên tục trên quãng đường rất dài mà không cần tiếp nhiên liệu. 

Lúc đầu nó có hai phi công điều khiển là Bertrand Piccard và André Borschberg. Chiếc máy bay đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào tháng 6/2014.  Theo dự kiến, chuyến hành trình vòng quanh trái đất của Solar Impulse sẽ kéo dài 4-5 tháng với nhiều điểm dừng tại châu Á, Mỹ, Nam Âu, Bắc Phi.
Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.