Bỗng dưng chết máy, gần 370.000 xe Toyota bị triệu hồi

Thứ Năm, 05/09/2013, 17:25
Hãng xe số 1 thế giới Toyota vừa ra thông báo về hai chiến dịch triệu hồi cùng lúc trên toàn thế giới với tổng số xe liên quan lên tới hơn 370.000 xe các loại.

Các xe vừa được xác định có lỗi kỹ thuật thuộc lô sản phẩm xuất xưởng từ năm 2006 đến năm 2011. Chiến dịch triệu hồi đầu tiên liên quan tới các dòng xe Toyota Highlander Hybrids đời 2008 -2010 và Lexus RX 400h  phiên bản 2006-2008 với tổng số gần 200.000 xe.

Vụ triệu hồi này có nguyên nhân từ các trục trặc trong hệ thống động cơ hybrid. Hệ thống này có thể bị ngắt điện đột ngột làm xe bị chết máy khi đang vận hành trên đường. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn khi xe tham gia lưu thông trên đường, đặc biệt ở những khu vực giao thông đông đúc.

Vụ triệu hồi thứ 2 được tiến hành với 170.000 xe thuộc các dòng Lexus IS 350, IS 350C và GS 350 sản xuất từ 2006 đến 2011. Hệ thống kiểm soát van biến thiên của động cơ có thể gặp sự cố làm động cơ ngừng hoạt động bất ngờ. Lỗi này có thể được phát hiện khi xe xuất hiện tiếng kêu bất thường lúc mới khởi động máy.

Toyota Highlander là một trong những dòng xe vừa nhận thông báo triệu hồi vì có nguy cơ chết máy đột ngột khi đang chạy. Ảnh CNN.

Hiện chưa rõ đã có vụ tai nạn hay thương vong nào liên quan tới hai chiến dịch triệu hồi trên không. Được biết, trong tổng số 370.000 xe gặp sự cố, có khoảng 235.000 được triệu hồi tại Mỹ, khoảng 74.000 tại Nhật và 37.500 xe ở Châu Âu.

Từ 3 năm trở lại đây, triệu hồi xe lỗi dường như đã trở thành chuyện thường gặp của Toyota. Tháng 6 vừa qua, hãng xe này đã tiến hành gọi về xưởng 250.000 xe Prius và Lexus hybrid vì lỗi phanh. Còn cuối năm ngoái, Toyota ra chiếu triệu hồi tới  7,43 triệu xe vì nguy cơ cháy

Toàn Hòa
.
.
.