Kiev: Các nước NATO ủng hộ tư cách thành viên của Ukraine

Thứ Sáu, 02/12/2022, 15:59

Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishina tuyên bố toàn bộ thành viên NATO đã đạt đồng thuận về việc nước này cần phải trở thành thành viên của khối.

"Chúng tôi đã đạt tiến bộ trong việc xích lại gần hơn với với NATO. Tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Bucharest, tất cả 30 nước NATO đã nhất trí về sự cần thiết phải trao tư cách thành viên cho Ukraine", RT ngày 1/12 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương của Ukraine Olga Stefanishina phát biểu.

Kiev: Các nước NATO ủng hộ tư cách thành viên của Ukraine -0
Cờ Ukraine được bố trí cạnh cờ NATO tại một sự kiện. Ảnh: AP

Theo lời bà Stefanishina, "các thành viên NATO xác nhận rằng, cánh cửa liên minh đang mở với Ukraine". Bà lập luận sự đồng thuận của liên minh là "tín hiệu mạnh mẽ mới" cho thấy "không ai ngại áp lực từ Nga".

Bà Stefanishina nói thêm, việc Hungary cản trở Ukraine gia nhập NATO, do tranh chấp về nhóm người dân tộc thiểu số Hungary sống ở Ukraine, sẽ được xử lý thông qua "các công cụ chính trị" để gây áp lực. Tuy nhiên, quan chức Ukraine không nêu rõ các "công cụ" đó là gì.

NATO hiện chưa bình luận về phát ngôn của Phó Thủ tướng Ukraine. Khối này lâu nay nhấn mạnh họ luôn mở cửa với Ukraine, nhưng khẳng định Kiev chưa đạt các yêu cầu cơ bản để trở thành thành viên.

Sau cuộc họp ở Bucharest hôm 30/11, thông cáo chính thức của NATO không nhắc tới khả năng sớm kết nạp Ukraine, khẳng định hội nghị tập trung vào thảo luận về "khả năng phục hồi, việc duy trì lợi thế công nghệ của NATO và tăng cường hợp tác với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương".

Việc Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Ukraine năm 2019 đưa mục tiêu gia nhập NATO vào hiến pháp, bất chấp cảnh báo của Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng ở biên giới sẽ kéo theo mối đe dọa an ninh nghiêm trọng với Moscow.

Cuối tháng 9 vừa qua, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập NATO khẩn cấp. Tuy nhiên, Mỹ và các thành viên chủ chốt NATO sau đó tin rằng hiện tại chưa phải lúc xem xét đơn gia nhập của Kiev.

Thái Hà
.
.
.