Ba Lan quyết xây dựng lục quân mạnh hơn Đức, Pháp

Chủ Nhật, 24/07/2022, 21:10

Ba Lan tin rằng quân đội nước này cần củng cố cả về quân số lẫn thiết bị cho lục quân để trở thành lực lượng tác chiến mặt đất mạnh nhất trong nhóm các quốc gia NATO ở châu Âu.

Ba Lan quyết xây dựng lục quân mạnh hơn Đức, Pháp -0
Binh sĩ Ba Lan vận hành pháo Krab, mẫu pháo do nước này tự sản xuất. Ảnh: Getty Images

Tờ Pravda Ukraine hôm nay (24/7) dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tuyên bố, quân đội nước này cần củng cố lực lượng lục quân cả về số lượng binh sĩ lẫn thiết bị như pháo và thiết giáp để "không có quốc gia nào ở châu Âu mạnh hơn Ba Lan".

"Trong số các quốc gia NATO ở châu Âu, chúng ta sẽ có lực lượng mặt đất mạnh nhất", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh thêm. "Chúng ta đang ở tiền tuyến", ông nói, đề cập đến việc Ba Lan chia sẻ biên giới chung với Nga và Belarus.

Ba Lan gần đây rất nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Trong bối cảnh xung đột quân sự nổ ra ở Ukraine, Ba Lan dự định sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP và tăng quy mô quân đội gấp đôi nhằm cải thiện khả năng răn đe.

Hôm 22/7, đích thân ông Mariusz Blaszczak xác nhận với truyền thông rằng Warsaw sẽ mua 48 tiêm kích FA-50, 180 xe tăng K2 Black Panther và lựu pháo K9 của Hàn Quốc. Dự kiến tổng giá trị của các thương vụ trên là khoảng 14,5 tỉ USD.

Trước đó, Ba Lan cũng thông báo họ quyết định mua 116 xe tăng M1 Abrams đã sử dụng của Mỹ, bên cạnh đơn đặt hàng 250 chiếc mới khác. Quốc gia NATO ở Đông Âu này còn đang đàm phán với Đức về khả năng mua xe tăng Đức để thay thế xe tăng T-72 mà Ba Lan đã cấp cho Ukraine.

Thái Hà
.
.
.