SCIC rút 1.000 tỷ đồng đầu tư khỏi Gang thép Thái Nguyên

Thứ Sáu, 21/04/2017, 09:16
Theo yêu cầu của Chính phủ, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cho biết sẽ rút ngay 1.000 tỷ đồng vốn SCIC đầu tư tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco).

SCIC đã có văn bản đề nghị Tisco bổ sung nội dung về việc thông qua phương án rút 1.000 tỷ đồng theo phương thức rút vốn làm giảm quy mô vốn điều lệ vào chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên của Tisco năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23-4 tới đây.

Được biết, khoản tiền 1.000 tỷ đồng được SCIC đầu tư vào thời điểm Tisco phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phần để huy động vốn cho dự án đầu tư mở rộng Gang thép Thái Nguyên (giai đoạn 2). 

Theo báo cáo tài chính của Tisco, DN này chưa sử dụng số tiền trên để đầu tư mà đang gửi ngân hàng Vietcombank với lãi suất 5,3% -5,5%/năm. 

Hiện nay dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (quy mô đầu tư 8.104 tỷ đồng) đang “tắc”, chưa có hướng xử lý do đội vốn lớn và mâu thuẫn chưa giải quyết được giữa Tisco và tổng thầu EPC Trung Quốc. Đây là 1 trong 12 dự án trọng điểm ngành công thương đầu tư kém hiệu quả, khiến Chính phủ phải thành lập Ban chỉ đạo để tháo gỡ các vướng mắc trên. 

Được biết, sáng 21-4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sẽ chủ trì một cuộc họp xử lý vướng mắc của 12 dự án này.

V.H.
.
.
.