Nguồn cung USD dồi dào, sức ép điều chỉnh tỷ giá thấp

Thứ Bảy, 31/10/2015, 18:59
Không có nhiều áp lực, trong khi nguồn cung USD vẫn khá dồi dào, báo cáo của Chính phủ cho rằng từ nay đến cuối năm, sức ép điều chỉnh tỷ giá sẽ thấp.

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá đồng USD liên tục sụt giảm xuống dưới các mức 22.500 đồng/USD, 22.400 đồng/USD và hiện đang đứng ở mức 22.360 đồng/USD. Phiên giao dịch vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 10, tỷ giá vẫn tiếp tục đi ngang, phổ biến trong khoảng 22.350-22.360 đồng/USD.

Từ nay đến cuối năm nguồn cung USD vẫn khá dồi dào nên sức ép điều chỉnh tỷ giá sẽ thấp.

Mức tỷ giá này hiện đang thấp hơn khoảng 150 đồng/USD so với thời điểm đầu tháng 10, và mặc dù thông tin về nhập siêu 10 tháng đã tăng lên mức 4,1 tỷ USD, nhưng dường như không có tác động đáng kể đến tỷ giá VND/USD. Điều đó cũng có thể thấy rằng, nhu cầu đồng USD đang ở mức ổn định và việc nhập siêu của tháng 10 tăng thêm 0,2 tỷ USD so với tháng 9 đã chưa gây tác động lên tỷ giá VND/USD trên thị trường.

Giá trị của VNĐ đang được đánh giá là có xu hướng “lên giá”.

Một điều đáng chú ý, đó là đối chiếu với tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn được duy trì ở mức 21.890 đồng/USD, giá mua - bán USD tại Sở Giao dịch NHNN là 21.800/22.475 đồng/USD, cho thấy mức giá bán đồng USD ở các ngân hàng thương mại hiện đang rẻ hơn khá nhiều so với NHNN. Đây được đánh giá là điểm lạ thường ít thấy từ trước tới nay. Tuy nhiên, đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu của người dân và doanh nghiệp đối với đồng USD đang giảm xuống, đó có thể được coi là kết quả bước của công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong thời gian qua. Đáng chú ý hơn, cùng với việc tỷ giá USD/VNĐ có chiều hướng đi xuống, giá trị của VNĐ đang được đánh giá là có xu hướng “lên giá”.

Trước diễn biến của đồng USD, cùng với niềm tin dành cho tiền đồng được củng cố, mới đây, tại báo cáo kết quả ba năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế, Chính phủ cũng đã nhận định từ nay đến cuối năm nguồn cung USD vẫn khá dồi dào, nên sức ép điều chỉnh tỷ giá sẽ thấp. Tại báo cáo này, Chính phủ đã khái quát cả chặng đường tỷ giá từ chỗ bất ổn mạnh vào năm 2008 đến khi ổn định như hiện nay.

Theo đó, vào giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2011, với sự gia tăng liên tục và mạnh mẽ của tỷ giá bình quân liên ngân hàng cho thấy lòng tin vào VND suy giảm mạnh, báo cáo nhận định rằng, một lần nữa thị trường đã phát đi tín hiệu về sự bất ổn của nền kinh tế từ rất sớm. Và quá trình tái cơ cấu, bắt đầu bằng thực hiện Nghị quyết 11 ngày 24/2/2011 của Chính phủ trong đó thực hiện phá giá tỷ giá biên độ lớn 9,36% vào tháng 2-2011. 

Việc phá giá tỷ giá vượt quá kỳ vọng đầu cơ của thị trường cùng với các biện pháp siết chặt thị trường ngoại hối, tăng lãi suất tiết kiệm VND giảm lãi suất tiết kiệm ngoại tệ... đã nhanh chóng ổn định tỷ giá, giảm tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. 

Kể từ tháng 4/2011 đến nay thị trường ngoại hối nhìn chung diễn biến ổn định, tốc độ tăng tỷ giá giai đoạn quý 2/2011 đến quý 4/2014 chỉ bằng 1/10 tốc độ tăng tỷ giá của thời kỳ quý 1/2008 đến quý 2/2011. 

Từ quý 3/2014, đồng USD lên giá với hầu hết các đồng tiền khác, chính sách neo tỷ giá VND với USD đang gây bất lợi cho xuất khẩu và khuyến khích nhập khẩu. Chính vì vậy từ quý 3/2014 đến nay tỷ giá có điều chỉnh tăng nhẹ. Theo đánh giá của cơ quan điều hành, tỷ giá ổn định là kết quả của nhiều yếu tố như lạm phát được kiểm soát ở mức thấp đã củng cố lòng tin vào VND, nguồn cung ngoại tệ dồi dào do thặng dư cán cân thương mại và cán cân vốn.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp nhằm nâng cao vị thế VND cũng được thực hiện, đặc biệt là các giải pháp về quản lý chặt chẽ tín dụng ngoại tệ, duy trì trần lãi suất huy động ngoại tệ ở mức thấp, điều tiết thanh khoản VND dư thừa trên thị trường mở, duy trì tỷ lệ dự trữ bắt buộc ở mức cao đối với tiền gửi ngoại tệ, quản lý thị trường vàng theo hướng loại bỏ vàng như là một đơn vị thanh toán.

Chính phủ dự báo, trong ngắn và trung hạn, tỷ giá VND/USD nhiều khả năng sẽ không tăng đột biến, nhờ vào tiềm lực dự trữ ngoại hối khá mạnh của Việt Nam. “Cho đến nay, sau khi thị trường có thời gian điểu chỉnh, sức ép lên tỷ giá đã giảm, tỷ giá biến động dưới trần cho phép. Từ nay đến cuối năm nguồn cung USD vẫn khá dồi dào nên sức ép điều chỉnh tỷ giá sẽ thấp, nếu có chỉ mang tính tạm thời tại một số thời điểm trong năm”. Chính phủ nhận định.

PV
.
.
.