Hàng không “đua nhau” giảm giá vé

Thứ Ba, 16/05/2017, 08:50
Năm nào cũng vậy, đến hè là nhu cầu đi lại, du lịch, nghỉ dưỡng đều tăng mạnh. Do đó, để thu hút khách, ngoài việc tăng chuyến bay, nâng cao chất lượng dịch vụ, các hãng hàng không trong nước đang vào chiến dịch “giảm giá”.

Gần đây nhất, Vietjet công bố chương trình khuyến mãi với 1 triệu vé siêu tiết kiệm giá từ 0 đồng vào khung giờ vàng 12h – 14h tại trang web của hãng. Chương trình áp dụng cho tất cả các đường bay nội địa có thời gian bay từ 15-5 đến 31-12-2017 (trừ ngày lễ, Tết).

Không những thế, hành khách mua vé online và thanh toán thành công vào khung giờ vàng trong thời gian từ nay đến 15-6-2017 còn có cơ hội rút thăm nhận các phần quà hấp dẫn như thẻ điện thoại, giảm giá ưu đãi. Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình giá ưu đãi đặc biệt áp dụng cho các hành trình nội địa, chỉ từ 399.000 đồng/chiều. Vé được mở bán và áp dụng cho hành trình khởi hành trước ngày 31-8-2017. Theo đó, hành trình giữa TP Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột/ Đà Lạt/ Pleiku và giữa Hà Nội – Cần Thơ chỉ từ 399.000 đồng/chiều.

Vietjet công bố chương trình khuyến mãi với 1 triệu vé.

Hành trình giữa TP Hồ Chí Minh – Nha Trang/ Quy Nhơn/ Phú Quốc/ Đà Nẵng/ Huế và giữa Hà Nội – Đà Nẵng chỉ từ 499.000 đồng/chiều. Hành trình giữa TP Hồ Chí Minh – Đồng Hới, giữa Đà Nẵng – Pleiku/ Buôn Mê Thuột/ Nha Trang và giữa Hà Hội – Huế/ Pleiku/ Vinh/ Quy Nhơn chỉ từ 599.000 đồng/chiều.

Nếu đi Hà Nội – Buôn Mê Thuột và Đà Nẵng – Đà Lạt, hành khách cũng chỉ phải chi từ 699.000 đồng/chiều, Hà Nội – Đà Lạt và giữa TP Hồ Chí Minh – Tuy Hòa, con số này cũng chỉ từ 799.000 đồng/chiều. Đặc biệt, các đường bay “hot” từ Hà Nội đi Cần Thơ/Nha Trang/Phú Quốc/TP Hồ Chí Minh, từ TP Hồ Chí Minh đi Vinh/Hải Phòng và ngược lại cũng có mức vé khá hấp dẫn chỉ từ 899.000 đồng/chiều.

Không tung riêng một chương trình khuyến mại đặc biệt nào cho mùa hè, đại diện hãng hàng không giá rẻ Jetstar cho biết “hãng có giá rẻ quanh năm”. Ngoài chương trình “Ba tiếng mỗi ngày – thỏa ước mơ bay”, Jetstar còn có chương trình “Cuối tuần siêu khuyến mại” với mức giá trung bình cho các chặng bay quen thuộc ở mức 0 đồng, 9.000 đồng, 69.000 đồng, 199.000 đồng và 299.000 đồng.

Được biết, đường bay Hà Nội – Phú Quốc năm nay được các hãng tăng tải mạnh do có sự cải thiện đáng kể về dịch vụ khách sạn ở Đảo Ngọc. Mỗi ngày, Vietnam Airlines có cả chục chuyến, Jetstar có 8 chuyến và Vietjet có 6 chuyến. Trên đường trục Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, tải cung ứng lớn nhất vẫn thuộc về Vietnam Airlines với 56 chuyến bay/ngày, Vietjet có 44 chuyến và Jetstar có 30 chuyến. 

Trong khi đó, trên chặng Hà Nội – Quy Nhơn, mỗi ngày Vietnam Airlines và Jetstar đang khai thác 4 chuyến bay Hà Nội – Quy Nhơn trong khi Vietjet chỉ có 2 chuyến.

Đặng Nhật
.
.
.