Lũ chia cắt quốc lộ 6, ách tắc đường lên Sơn La

Thứ Hai, 17/07/2017, 20:24
Dòng nước chảy xiết cắt ngang quốc lộ 6 đoạn Mộc Châu khiến dòng phương tiện xếp hàng dài vì tắc nghẽn.

Ngày 17-7, ông Trương Hoa Bắc, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, mưa lớn kéo dài cùng tác động của hoàn lưu xa bão Talas, nước từ trong núi tràn ra gây ngập quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn nông trường Mộc Châu. Ảnh hưởng nặng nhất là khu vực trước cửa khách sạn Mường Thanh Mộc Châu.

Đoạn đường ngập sâu khoảng 0,3 m và dòng chảy lớn. Các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều ôtô chở khách, chở hàng bị mắc kẹt. Giới chức địa phương đã huy động 3 phương tiện đến hiện trường để giải tỏa các điểm ngập úng, cảnh báo các phương tiện đi lại.
Nước từ trong núi chảy tràn ra ngoài. Ảnh: Bảo Anh.

Tại Sa Pa (Lào Cai), nước lũ đổ xuống như thác chảy qua các con đường, xuyên qua nhà dân. Huyện Bát Xát bị sạt lở ta luy dương, với khối lượng đất đá ước khoảng 1.000 m3, dẫn đến ách tắc cục bộ ở tỉnh lộ 155, đoạn qua địa phận xã Mường Hum.

Nước chảy như thác ở Sa Pa

Nước chảy gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: DanViet.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay bão Talas đã qua Lào sang khu vực Myanmar, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Nhưng hoàn lưu của nó đã gây mưa to cho nhiều tỉnh Bắc Bộ. Dự báo mưa còn kéo dài 2-3 ngày tới. Một số nơi ở vùng núi cảnh báo tình trạng trượt lở đất, lũ quét như Lai Châu, Nghệ An, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Theo Vnexpress
.
.
.