Không dự hội nghị, lãnh đạo 2 sở bị phê bình

Thứ Năm, 24/08/2017, 09:46
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê bình lãnh đạo hai sở Y tế và LĐ-TB-XH vì không đi dự hội nghị sơ kết công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn do UBND tỉnh này tổ chức.

Trước đó, ngày 11-8 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trên. Đây được xem là hội nghị rất quan trọng, có liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành y tế và LĐ-TB-XH trong công tác phòng, chống cai nghiện ma túy tại địa phương.

Lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng trong dịp đón nhận Huân Chương lao động hạng Nhì

Tuy nhiên, tại hội nghị, hai sở này lại không có bất cứ lãnh đạo nào dự, cũng không cử người tham gia để đóng góp ý kiến, xây dựng phương án phòng, chống và cai nghiệp ma túy.

Theo Văn phòng Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân khiến lãnh đạo cơ quan này không tham dự hội nghị trên là do không nhận được giấy mời.

PV cũng đã nhiều lần liên lạc với bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng để tìm hiểu nguyên nhân sở này không tham dự hội nghị sơ kết công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy nhưng bà Yến không nghe máy.

Kim Ngân
.
.
.